Nhiều nơi trên thế giới hưởng ứng "Giờ Trái Đất"

Sự kiện "tắt đèn" này được bắt đầu ở Thái Bình Dương, Fiji, New Zealand và Australia, sau đó tới châu Á, châu Âu, châu Phi và châu Mỹ.
20 giờ 30 ngày 26/3 (theo giờ địa phương), cả thế giới bắt đầu hưởng ứng "GiờTrái Đất."

Sự kiện "tắt đèn" này được bắt đầu ở Thái Bình Dương, Fiji, NewZealand và Australia, sau đó tới châu Á, châu Âu, châu Phi và châu Mỹ.

Nhà hát Lớn ở thành phố Sydney (Australia) đã trở thành nơi đầu tiên trongsố các tiêu điểm trên toàn cầu tắt điện.

Các nhà tổ chức ước tính tại Australia, khoảng 10 triệu người, chiếm gầnmột nửa dân số nước này, đã tham gia "Giờ Trái Đất."

Từ Sydney, Andy Ridley,Giám đốc điều hành Nhà hát Lớn và là đồng sáng lập chương trình "Giờ Trái Đất"cho biết phong trào năm nay tập trung kết nối trực tuyến mọi người để truyền cảmhứng cùng nhau đưa ra những cam kết bảo vệ môi trường.

Gần 600.000 người đã hưởng ứng "Giờ Trái Đất" qua trang mạng Facebook củaphong trào này. Có 142 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng tắt đèn để thể hiện tìnhđoàn kết hưởng ứng việc tiết kiệm năng lượng điện, quyết tâm bảo vệ môi trường,ứng phó với sự biến đổi khí hậu toàn cầu, ngăn chặn hiện tượng nóng lên của Trái Đất, và chia sẻ với nạn nhân của thiên tai...

Tháp Eiffel ở thủ đô Paris (Pháp) và tòa tháp cao nhất thế giới ở Dubai(Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất) cũng chìm trong bóng tối khoảng 60 phút.Quảng trường Thời đại ở New York (Mỹ) và một số tiêu điểm khác trên thế giớicũng nhiệt liệt hưởng ứng phong trào này.

Tại Nhật Bản, hàng nghìn người và một trung tâm cứu trợ ở Đông Bắc đấtnước cũng tham gia "Giờ Trái đất." Hong Kong, Singapore cũng tắt đèn tại nhiềuđịa điểm.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ủng hộ "Giờ Trái Đất" và kêu gọi mọingười cùng bảo vệ hành tinh và đảm bảo sự sống cho con người.

Thủ tướng AnhDavid Cameron khẳng định "Giờ Trái Đất" là biểu tượng lớn của tinh thần đoànkết, là sự truyền cảm hứng của những cam kết quốc tế.

Phong trào vận động hưởng ứng "Giờ Trái Đất" bắt đầu từ năm 2007 theo sángkiến của Quỹ động vật hoang dã (WWF)./.

Tin cùng chuyên mục

WMO: 2024 là năm nóng nhất từng được ghi nhận

WMO: 2024 là năm nóng nhất từng được ghi nhận

WMO tháng 1/2025 xác nhận năm 2024 là năm nóng nhất từng được ghi nhận, đánh dấu một cột mốc đáng lo ngại về biến đổi khí hậu toàn cầu, với nhiệt độ trung bình toàn cầu vượt qua 1,5 độ C.