Chốt phiên giao dịch ngày 5/2, VN-Index tăng 4,93 điểm lên 1.269,61 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 587,2 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 13.343,5 tỷ đồng.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/7, chỉ số VN-Index tăng 4,82 điểm lên mốc 1.190,72 điểm, khổi lượng giao dịch đạt 1,04 tỷ cổ phiếu tương đương giá trị 20,04 nghìn tỷ đồng.
Kết phiên giao dịch ngày 21/11, VN-Index giảm 8,68 điểm xuống 960,65 điểm; toàn sàn có 259 mã tăng, 177 mã giảm và 75 mã đứng giá; khối lượng giao dịch toàn thị trường hơn 10.000 tỷ đồng.
Chốt phiên, VN-Index tăng 6,49 điểm lên 1.452,74 điểm. Toàn sàn có 272 mã tăng, 166 mã giảm và 52 mã đứng giá. HNX-Index tăng 6,95 điểm lên 443,52 điểm.
Sáng 25/1, nhóm cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng chìm trong sắc đỏ trong khi khối ngoại bán ròng tới 254,79 tỷ đồng trên HOSE, 11,12 tỷ đồng trên HNX và chỉ mua ròng 7,76 tỷ đồng trên thị trường UPCoM.
Chứng khoán Việt Nam mở cửa trong sắc xanh nhưng mức tăng không lớn, đều dưới mức 1%, trong khi thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục nối dài đà tăng điểm.
Đến 9 giờ 20 phút, VN-Index giảm tới gần 43 điểm (hơn 5,61%) xuống 725 điểm. Toàn sàn có tới 237 mã giảm giá, trong khi chỉ có 21 mã tăng giá và 25 mã đứng ở mức giá tham chiếu.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11, VN-Index giảm 7,12 điểm xuống 1002,91 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 184,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 4.198,6 tỷ đồng.
Những thông tin trái chiều về đàm phán thương mại Mỹ-Trung có thể khiến giới đầu tư thận trọng và thị trường chứng khoán Việt Nam có lẽ cần thêm thời gian tích lũy trước khi bắt đầu một nhịp tăng mới.
VN-Index vượt ngưỡng 980 điểm mà không gặp chút “do dự” nào của giới đầu tư, sắc xanh lan tỏa đều ra nhiều nhóm cổ phiếu chứ không tập trung nhiều vào một vài mã.
Dù thị trường đang thu hút được giới đầu tư giải ngân mạnh nhưng giới phân tích vẫn nhận định không mấy lạc quan về thị trường chứng khoán trong nước tháng Ba này.