Bộ Tình báo Iran cho biết các đối tượng khủng bố đã lên kế hoạch thực hiện đồng thời 30 vụ nổ tại thủ đô Tehran nhằm mục đích phá hoại an ninh quốc gia, gây sợ hãi trong dân chúng.
Văn phòng công tố liên bang Bỉ cho biết nước này đã buộc tội 2 nghi phạm mới liên quan đến loạt vụ tấn công ở Paris hồi tháng 11/2015 mà IS đã thừa nhận gây ra vụ tấn công khiến 130 người thiệt mạng.
Các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria ngày 12/2 được cho đã đánh chiếm một thị trấn gần căn cứ Thủy quân Lục chiến Mỹ.
Một báo cáo của Liên hợp quốc đã khuyến nghị bắt giữ tất cả xe chở dầu đi từ vùng đất mà IS kiểm soát ở Iraq và Syria để cắt đứt nguồn tài chính cho các phần tử thánh chiến.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh sự tàn bạo của IS và nguy cơ nhóm này mở rộng hoạt động ra khắp thế giới là lý do chính khiến Mỹ can dự sâu vào Trung Đông.
Các máy bay chiến đấu của Canada tham gia chiến dịch oanh kích do Mỹ chỉ huy ngày 2/11 đã tiến hành đợt không kích đầu tiên nhằm vào các phiến quân ở Iraq.
Các binh sỹ Iraq đóng quân ở ngoại ô thành phố Heet của tỉnh Anbar đã rút sang một căn cứ khác, để thành phố này rơi hoàn toàn vào vòng kiểm soát của IS.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, cuộc chiến chống IS là một nỗ lực lâu dài và đòi hỏi nhiều nhân tố, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giúp đỡ Iraq.
Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố để quốc tang 3 ngày sau khi công dân Pháp Herve Gordel bị các phiến quân ở miền Đông Algeria bắt cóc và chặt đầu.
Mỹ đối mặt với những nguy cơ tiềm tàng đe dọa an ninh quốc gia khi các công dân có tư tưởng quá khích đã tham gia các tổ chức cực đoan tại Syria, Iraq về nước.