Giới chuyên gia nhận định việc áp dụng thuế thép và nhôm là một "canh bạc" mạo hiểm với cái kết "lợi bất cập hại" cho chính nước Mỹ khi nước này đặc biệt phụ thuộc vào nhôm nhập khẩu.
Các mức thuế 25% mà Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với nhôm và thép nhập khẩu có thể làm tăng chi phí sản xuất hàng loạt sản phẩm, từ thiết bị gia dụng đến ôtô và lon nước giải khát.
Tham tán Thương mại, Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Mỹ Đỗ Ngọc Hưng đã phân tích một số những vấn đề chính mà các doanh nghiệp ngành kim loại Việt Nam cần lưu ý.
Đánh giá của Cục Phòng vệ Thương mại, biên độ phá giá cáo buộc với Việt Nam là 41,84% đối với sản phẩm nhôm đùn ép và các sản phẩm từ nhôm khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ.
Cơ quan điều tra sẽ gửi bản câu hỏi điều tra cho các bên liên quan để thu thập thông tin nhằm phân tích khả năng hàng hóa nhập khẩu bị bán phá giá nếu chấm dứt biện pháp chống bán phá giá.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp đặt lại mức thuế quan 10% đánh vào nhôm thô của Canada bắt đầu từ ngày 16/8. Ngay sau đó, Canada đã lên tiếng phản ứng lại quyết định này.
Hội nghị sẽ thảo luận điều chỉnh mức thuế chung áp dụng với các nước ngoại khối, tăng nhập khẩu từ các nước thứ 3; các nước cũng sẽ ký thỏa thuận hợp tác tuần tra biên giới nhằm ngăn chặn tội phạm.
Bộ Thương mại Mỹ đồng ý đề xuất của hãng sản xuất ôtô điện Tesla Inc về việc miễn trừ 10% thuế đánh vào nhôm nhập khẩu từ Nhật, được sử dụng trong sản xuất tấm pin tại nhà máy Gigafactory của Tesla.
Mỹ và Canada nhất trí bãi bỏ mọi biện pháp thuế quan mà Mỹ đánh vào nhôm, thép nhập từ Canada trong khuôn khổ của Mục 232 Đạo luật Thương mại mở rộng của Mỹ.
34 hiệp hội doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại và nông nghiệp của Mỹ đã lên tiếng kêu gọi Đại diện Thương mại Robert Lighthizer gỡ bỏ thuế nhập khẩu thép và nhôm từ Mexico và Canada.
Washington đã đề nghị ủy ban giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) can thiệp việc quốc tế đáp trả các mức thuế mới mà Mỹ áp đặt đối với các mặt hàng thép và nhôm.
Những chuyên gia kỳ cựu về tài chính phải công nhận rằng họ chưa từng trải qua một cuộc chiến tranh thương mại như cuộc chiến mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phát động.
Trung Quốc ngày 18/7 cho biết, nước này sẽ buộc phải tiến hành thêm các biện pháp để đền bù thiệt hại bắt nguồn từ việc Mỹ áp thuế đối với mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu.
Ấn Độ cho rằng cán cân thương mại hiện tại không phản ánh đúng quan hệ thương mại với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh cán cân thương mại này có lợi cho cả 2 nước.
Tại Hội nghị thượng đỉnh sắp tới, các lãnh đạo nhóm G7 sẽ gây sức ép với Tổng thống Mỹ Donald Trump về các mức thuế nhập khẩu mà Washington áp đặt đối với các sản phẩm thép và nhôm,
Ngày 1/6, Ngoại trưởng Canada cho biết nước này gửi đơn khiếu nại lên WTO nhằm đáp trả việc Mỹ áp mức thuế mới "trái phép" đối với thép và nhôm nhập khẩu từ Canada.
IMF cho rằng tất cả đều là bên thua cuộc trong cuộc chiến thương mại trên diện rộng, do vậy các nước cần hợp tác, giảm thiểu rào cản và bất đồng thương mại mà không cần những biện pháp đặc biệt nào.