Đến nay, còn 18 văn bản nợ đọng của các bộ, trong đó 15 văn bản chậm vì lý do chủ quan như cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo chưa tích cực; cơ quan có trách nhiệm tham gia ý kiến trả lời còn chậm trễ.
Theo báo cáo, đến nay, các bộ, cơ quan còn nợ đọng 26/54 văn bản, chiếm 48,1%, tăng 8 văn bản so với cùng kỳ năm 2019. trong số này, Bộ Nội vụ nợ 7 văn bản, Bộ Tài chính 6 văn bản...
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan khẩn trương khắc phục tình trạng nợ đọng các văn bản và Bộ trưởng nào không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải chịu trách nhiệm giải trình trước Quốc hội.
Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, hiện vẫn còn tình trạng "trên nóng dưới lạnh," và một bộ phận công chức không hoàn thành nhiệm vụ, hạn chế về năng lực, yếu kém về đạo đức.
Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, việc chậm ban hành văn bản quy định chi tiết Luật, Pháp lệnh, liên quan đến bộ, ngành nào, Bộ trưởng, Trưởng ngành đó phải chịu trách nhiệm.
Quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng là tập trung khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh gắn với bảo đảm chất lượng và khả thi.