Ông Al-Alimi cho biết cộng đồng quốc tế, nhất là Liên hợp quốc, cần gây áp lực nhiều hơn với lực lượng Houthi nhằm mở các tuyến đường ở Taiz, trả lương cho nhân viên chính phủ...
Một nguồn tin nhận định cuộc tập không quân chung Mỹ-Hàn được tiến hành ở mức độ vừa phải, dường như để tạo điều kiện cho đường lối ngoại giao hướng tới nối lại đối thoại với Triều Tiên.
Đại sứ Đặng Đình Quý bày tỏ quan ngại trước việc gia tăng giao tranh quân sự tại Yemen, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Yemen.
The Korea Times đăng bài cho rằng với tham vọng đạt được tiến bộ cả trong quan hệ liên Triều và tiếp nhận chuyển giao OPCON, chính quyền ông Moon gặp khó khăn trong tập trận chung với Mỹ.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành cuộc họp cấp phái đoàn giữa hai nước bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).
Bộ Ngoại giao Malaysia đã kêu gọi Israel tôn trọng luật pháp quốc tế và các nghị quyết có liên quan của Liên hợp quốc nhằm giữ gìn hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực.
Đặc phái viên Griffiths đã nỗ lực trong nhiều tuần qua nhằm tái khởi động các vòng đàm phán mới giữa chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen và phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn.
Đại sứ Saudi Arabia tại Liên hợp quốc Abdallah al-Mouallimi khẳng định việc nước này cắt đứt quan hệ với Iran sẽ không ảnh hưởng tới các nỗ lực kiến tạo hòa bình cho Syria và Yemen.
Thượng viện Nga đã bỏ phiếu rút lại quyền mà họ trao cho Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng Ba, theo đó cho phép tổng thống ra lệnh can thiệp quân sự vào Ukraine.