Hồi tháng Sáu vừa qua, Moody’s cũng đã hạ triển vọng của Pakistan từ ổn định xuống mức tiêu cực do việc trì hoãn thực hiện thỏa thuận gói cứu trợ kinh tế với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
IIF đưa ra cảnh báo về những "rủi ro tái cấp vốn" liên quan đến mức nợ cao và những điều chỉnh về chính sách tiền tệ, đặc biệt đối với các quốc gia đang phát triển thường vay ngoại tệ mạnh.
Hầu hết các nước châu Phi cận Sahara hiện vẫn dựa vào các khoản nợ bằng đồng USD, các nhà đầu tư cảnh báo đây là nguy cơ dẫn đến cuộc khủng hoảng nợ trong tương lai.
Các doanh nghiệp Indonesia và Malaysia đang sở hữu các khoản nợ ngoại tệ có thể phải huy động vốn và tái cơ cấu các khoản nợ, giữa bối cảnh đồng rupiah và ringgit đang bị mất giá.