Các chuyên gia dự báo, mùa Hè 2025 có thể đạt nóng kỷ lục, gây hạn hán, cháy rừng, thiếu điện, hư hại mùa màng, cạn kiệt các con sông, tác động xấu đến kinh tế, đời sống ở nhiều quốc gia.
Dữ liệu từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) công bố ngày 1/11 cho thấy nhiệt độ trung bình vào tháng 10 trên cả nước vượt quá nhiệt độ thông thường là 2,21 độ C.
Thung lũng Tử thần, một trong những nơi nóng nhất thế giới vào đỉnh điểm mùa Hè, đã phá vỡ kỷ lục trước đó của công viên là 42,3 độ C được thiết lập vào năm 2018.
Nền nhiệt trung bình trong năm 2023 tại Romania cao hơn 2,3 độ C so với giai đoạn 1981-2010, giai đoạn từ năm 2012-2023 là 12 năm ấm nhất trong lịch sử theo dõi khí tượng ở Romania.
Các nước châu Âu đang phải hứng chịu đợt bão tuyết và giá rét kỷ lục khi tuyết rơi dày trên cả mét khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy bỏ và giao thông đường bộ bị đình trệ.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản báo cáo mùa hè năm 2023 nóng hơn 1,76°C so với trung bình từ năm 1991 đến 2020, nhiệt độ trung bình từ tháng 6 đến tháng 8 vừa qua là cao nhất từng được ghi nhận hè 2010.
Người dân khu vực phía Tây và Nam của nước Mỹ sẽ phải hứng chịu nhiệt độ lên tới 3 con số (độ F), trong khi nhiều thành phố khác dự kiến sẽ trải qua cái nóng kỷ lục vào cuối tuần này.
Một thị trấn xa xôi thuộc vùng Tây Bắc khô cằn của Trung Quốc đã ghi nhận mức nhiệt hơn 52 độ C vào ngày 16/7, đánh dấu kỷ lục nhiệt độ mới ở quốc gia này.
Hơn 500 lính cứu hỏa với sự hỗ trợ của 18 máy bay chữa cháy đã nỗ lực suốt đêm 23 và ngày 24/3 để kiểm soát đám cháy ở làng Villanueva de Viver thuộc vùng Valencia.
2022 là năm nóng kỷ lục thứ 5 hoặc thứ 6 từng được ghi nhận. Đây cũng là năm thứ 8 liên tiếp, nhiệt độ toàn cầu hàng năm tăng ít nhất 1 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp từ 1850-1900.
Thành phố Isesaki nằm ở phía Bắc thủ đô Tokyo trong tháng 6 ghi nhận nhiệt độ 40,2 độ C, cao nhất trên cả nước, vượt qua kỷ lục trước được ghi nhận vào mùa Hè năm 2011 là 39,8 độ C.
Theo người đứng đầu WMO, hai sự kiện La Nina liên tiếp (từ năm 2020 đến nay) đã khiến năm 2021 bớt nóng hơn so với những năm gần đây nhưng vẫn ấm hơn những năm từng bị ảnh hưởng bởi La Nina.
Theo NOAA, trong năm 2021, nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng 0,84 độ C so với mức trung bình của thế kỷ 20, và là năm có nhiệt độ cao thứ 6 tính từ khi thống kê bắt đầu được tiến hành vào năm 1880.
Ngày 23/6, Moskva ghi nhận nhiệt độ 34,7 độ C, cao nhất trong tháng Sáu kể từ năm 1901. Thành phố lớn thứ 2 của Nga, Saint Peterburg cũng trải qua tháng Sáu nóng kỷ lục, với nhiệt độ lên đến 34 độ C.
Tại nhiều nơi trên sông Ob và Yenisei, nhiệt độ đã tăng gần 10 độ C so với mức trung bình trong thời kỳ 1981-2010. Hai con sông này cũng ghi nhận hiện tượng băng tan sớm kỷ lục.
Cơ quan khí tượng quốc gia Argentina cho biết khu vực thuộc lãnh thổ nước này ở Nam Cực ngày 6/2 đã trải qua một ngày nóng kỷ lục kể từ khi dữ liệu về khí hậu bắt đầu được ghi nhận.