Bão số 4-Noru đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Thừa Thiên-Huế vào sáng ngày 28/9, gây nhiều thiệt hại, khiến 8 người bị thương và làm 6 căn nhà bị sập, 419 căn bị tốc mái.
Trước tình hình thời tiết, thủy văn diễn biến phức tạp, mưa lũ kéo dài, ngành nông nghiệp tỉnh chỉ đạo các địa phương và nông dân khẩn trương thu hoạch trà lúa Hè Thu 2022 dứt điểm, trước mùa mưa lũ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có kết luận sau cuộc họp đánh giá thiệt hại ban đầu, rút kinh nghiệm, khắc phục hậu quả cơn bão số 4, trong đó nhấn mạnh 6 bài học kinh nghiệm về công tác ứng phó bão.
Theo cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum, nguy cơ lũ lụt vẫn có thể xảy ra trên các con sông lớn do hoàn lưu bão số 4-Noru vẫn còn diễn biến phức tạp.
Trước thiệt hại do cơn bão số 4-Noru, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã kêu gọi hỗ trợ, quyên góp cho đồng bào miền Trung nhưng lời kêu gọi này đã vấp phải phản ứng của nhiều cư dân mạng.
Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.
Rạng sáng 28/9, bão số 4 đã đổ bộ vào các tỉnh miền Trung. Tại thành phố Đà Nẵng đã có mưa to, gió giật mạnh làm nhiều cây xanh bị ngã đổ, nhà dân bị tốc mái, nhiều khu vực dân cư bị mất điện.
Trước khi bão số 4 vào đất liền, đầu buổi chiều 27/9, xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành việc di chuyển toàn bộ người già, phụ nữ và trẻ em đến nơi ở an toàn trong đất liền.
Theo dự báo thì đến rạng sáng 28/9, bão số 4 (Noru) mới chính thức đổ bộ vào đất liền, nhưng từ 15 giờ chiều 27/9, thành phố Đà Nẵng bắt đầu xuất hiện mưa to, gió giật mạnh.
Từ sáng 27/9, tạm dừng khai thác và tiếp nhận tàu bay tại sân bay Đà Nẵng, sân bay Phú Bài (Thừa Thiên-Huế), sân bay Pleiku (Gia Lai), sân bay Phù Cát (Bình Định) và sân bay Chu Lai (Quảng Nam).
Cán bộ chiến sỹ các đảo Sinh Tồn, Đá Tây, Trường Sa đã hướng dẫn cho 47 tàu cá của các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa với hơn 1.000 ngư dân vào âu tàu tránh trú bão an toàn.
Trong tổng số 2.397 tàu thuyền, có 2.386 chiếc với 6.471 thuyền viên đã neo đậu an toàn tại các bến và khu neo đậu; còn lại 11 chiếc với 98 thuyền viên đang hoạt động trên biển.