Nữ vận động viên bị nghi là đàn ông Semenya đoạt HCV 800m

Nữ vận động viên gây tranh cãi người Nam Phi Caster Semenya đã dễ dàng giành chiếc huy chương vàng Olympic Rio 2016 nội dung chạy 800m nữ với thành tích 1 phút 55,28 giây.
Nữ vận động viên bị nghi là đàn ông Semenya đoạt HCV 800m ảnh 1Semenya từng bị nghi là đàn ông giả gái

Nữ vận động viên gây tranh cãi người Nam Phi Caster Semenya đã dễ dàng giành chiếc huy chương vàng Olympic Rio 2016 nội dung chạy 800m nữ với thành tích 1 phút 55,28 giây.

Vận động viên 25 tuổi từng giành huy chương bạc ở London 2012 này đã bứt tốc trong 150m cuối để về nhất, bỏ cách người về sau tới 1,20 giây.

Trên bục nhận huy chương của nội dung này gồm toàn vận động viên châu Phi: HCB thuộc về Francine Niyonsaba của Burund với thành tích 1:56.49còn HCĐ được trao cho vận động viên Kenya Margaret Wambui với 1:56.89.

Caster Semenya là nữ vận động viên có chỉ số sắc dục nam giới cao gấp nhiều lần người bình thường và cô từng nhiều lần bị kiện vì bị cho là đàn ông.

Tuy nhiên, những cuộc kiểm tra y tế cho thấy Semenya vẫn đủ tiêu chuẩn tham dự các cuộc đua của nữ giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục