Nữ VN đứng thứ 3 Nam Á giải marathon lớn nhất hành tinh

Chặng 4, chặng cuối của Giải marathon Standard Chartered 2008-2009 diễn ra ngày hôm qua 8/2, tại Hong Kong, Phạm Thị Hiên đã xuất sắc về đích thứ ba với thành tích 2 giờ 51 phút 41.

Chặng 4, chặng cuối của Giải marathon Standard Chartered 2008-2009 diễn ra ngày hôm qua 8/2, tại Hong Kong, Phạm Thị Hiên đã xuất sắc về đích thứ ba với thành tích 2 giờ 51 phút 41.

Như vậy, cùng với thành tích của Nguyễn Thị Mỹ Liên (chặng 1 Nairobi, Kenya), Phạm Thị Bình (chặng 2 Singapore), Nguyễn Thị Đông (chặng 3 Mumbai, Ấn Độ), Phạm Thị Hiên đã giúp đội nữ Việt Nam giành vị trí thứ 3 chung cuộc khu vực Nam Á với số tiền thưởng là 30.000 USD.

Đội nam Việt Nam đứng hạng 5 khu vực này.

Đường đua ở Hong Kong chứng kiến sự lên ngôi tuyệt đối của các vận động viên cả nam và nữ đến từ Kenya. Nam vận động viên Cyprian Kiogora Mwobi dẫn đầu từ vạch xuất phát cho đến khi cán đích và lập kỷ lục mới ở giải marathon Hong Kong với thành tích 2 giờ 14 phút cho cự ly 42,195 km.

Người đồng hương của anh là Winnie Frida Kwamboka Nyansik về nhất ở vòng chạy nữ với thành tích 2 giờ 41 phút. Những chiến thắng trên bảo đảm các đội nam và nữ Kenya kết thúc giải marathon lớn nhất hành tinh ở vị trí hàng đầu khu vực châu Phi với phần thưởng cho mỗi đội là 80.000 USD. Không những thế, thành tích sau 4 chặng của Muabi là 8 giờ 59 phút 49 giây, phá kỷ lục cũ 9 phút 27 giây.

Giải marathon thường niên này có quỹ thưởng lên đến 1 triệu USD, và là một trong những giải thể thao có tiền thưởng lớn nhất. Đây là năm thứ 5, giải được tổ chức với 4 chặng lần lượt là đường đua cao nhất ở Nairobi, Kenya (hơn 1.600m), đường đua trên đảo ở Singapore, đường đua lịch sử tại Mumbai, Ấn Độ và cuối cùng là đường đua trên đất cảng Hong Kong.

Giải 2008-2009 này có sự tham gia của 36 đội (23 đội nam và 13 đội nữ), mỗi đội có 4 vận động viên tham gia từng chặng với thành tích chia theo 3 khu vực là châu Phi, Nam Á và Đông Nam Á, Đông Bắc Á và phần còn lại thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục