Số tiền khổng lồ sẽ được dùng để hỗ trợ 78 quốc gia có thu nhập thấp, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng và ứng phó với Biến đổi Khí hậu.
Cam kết đóng góp của Tổng thống Mỹ Joe Biden thể hiện sự tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ của Washington dành cho các quốc gia đang đối mặt nhiều thách thức về nghèo đói, Biến đổi Khí hậu và nợ công.
Theo nhận định của giới chuyên môn, một số nước nghèo nhất trên thế giới có nguy cơ phải cắt giảm ngân sách lên tới 220 tỷ USD trong 5 năm tới do khủng hoảng nợ.
Báo cáo của Oxfam cho biết hiện tại các nước thu nhập thấp và trung bình thấp đang phải chịu các khoản thanh toán lãi và nợ gần nửa tỷ USD mỗi ngày đến hết năm 2029.
Tổng Thư ký UNCTAD nhận định những nỗ lực do WB, IMF hay G20 triển khai nhằm giảm bớt gánh nặng nợ tại các quốc gia thu nhập thấp là chưa đủ, trong khi còn nhiều quốc gia cần sự trợ giúp.
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng các nước giàu có trong EU nhận tác động tích cực về GDP trong khi những nơi cung cấp hàng tiêu dùng phải hứng chịu các tác động tiêu cực về môi trường.
Các phái đoàn dự COP27 đã bày tỏ sự ủng hộ sau khi quỹ bồi thường "tổn thất và thiệt hại" được nhất trí thông qua sau hai tuần đàm phán căng thẳng, liên quan tới yêu cầu của các nước đang phát triển.
Nga cho biết chỉ 3% số thực phẩm xuất khẩu từ các cảng biển của Ukraine theo thỏa thuận do LHQ làm trung gian đến được các nước nghèo nhất, trong khi phương Tây chiếm một nửa tổng số chuyến hàng.
Trước khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, bệnh lao là “sát thủ” truyền nhiễm gây ra số ca tử vong lớn nhất thế giới, khiến khoảng 1,5 triệu người chết mỗi năm.
UNDP cảnh báo rằng hàng chục quốc gia đang phát triển phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nợ ngày càng sâu rộng và "nếu không hành động để khắc phục tình trạng này, hệ lụy sẽ rất lớn."
Tổng giám đốc UNDP cho biết việc giá cả các mặt hàng chủ chốt tăng chóng mặt trong năm nay đang tăng thêm khó khăn cho những nước ở các khu vực châu Phi Nam Sahara, Balkan, châu Á và nhiều nơi khác.
Các quốc gia giàu có trên thế giới tăng cường tuyển dụng đội ngũ y tá, điều dưỡng từ các nước nghèo hơn, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nhân viên y tế vốn đã căng thẳng tại những nước nghèo.
Chủ tịch GAVI nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì cung cấp vaccine ngừa COVID-19 thông qua cơ chế COVAX, trong bối cảnh vẫn có tới hơn 2 tỷ người trên thế giới chưa được tiêm vaccine mũi 1.
Theo WB, tổng cộng 74 quốc gia có thu nhập thấp trên thế giới trong năm 2022 sẽ phải thanh toán 35 tỷ USD, tăng 45% (10,9 tỷ USD) so với số tiền họ đã trả vào năm 2020 (dữ liệu hiện có mới nhất).
Bộ trưởng Hợp tác kinh tế và Phát triển liên bang Svenja Schulze nhấn mạnh trong năm 2022, Đức đã lên kế hoạch tiếp tục hỗ trợ ít nhất 75 triệu liều cho các nước nghèo trên thế giới.
Gói hỗ trợ này bao gồm 23,5 tỷ USD được 48 nước có thu nhập cao và trung bình đóng góp, là khoản tiền bổ sung lớn nhất dành cho IDA - vốn cung cấp viện trợ cho 74 quốc gia, hầu hết ở châu Phi.
Moderna đề xuất bán vaccine ngừa COVID-19 cho AU với giá 7 USD/liều, trong khi trước đó các thỏa thuận bán vaccine ngoài nước Mỹ được bán với giá từ 22-37 USD/liều.
Sau nhiều tháng bất đồng, cuộc thảo luận giữa các thành viên WTO trong hai ngày 13-14/10 tại Geneva vẫn chưa thể đi đến thống nhất chung về bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với các loại vaccine COVID-19.
Theo ước tính của Liên đoàn các nhà sản xuất và hiệp hội dược phẩm quốc tế (IFPMA), số lượng vaccine được sản xuất sẽ đạt 24 tỷ liều vào giữa năm tới - một con số còn lớn hơn nhu cầu toàn cầu.
Lãnh đạo WHO, WTO, IMF và WB nhấn mạnh hiện là thời điểm các nước đã tiến xa trong công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của mình chia sẻ nguồn vaccine cho các nước nghèo hơn.