Theo Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, cả nước hiện có 18.109 công trình cấp nước tập trung, trong đó có khoảng 7.800 công trình có quy mô công suất cấp nước ≥ 50m3/ngày đêm.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các nội dung đưa vào Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, cần rõ ràng, tránh trường hợp có thể hiểu theo nhiều cách.
Xã hội hóa đầu tư vào công trình cấp nước sạch là việc làm cần thiết trong bối cảnh hiện nay, nhưng thực tế cho thấy doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực nước sạch còn nhiều hạn chế, thách thức.
Hàng nghìn hộ dân ở nông thôn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa đã được sử dụng nước hợp vệ sinh, giúp người dân an tâm sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định định đời sống.
Việc khảo sát vị trí xây dựng không có nguồn nước phù hợp, cách quản lý vận hành yếu kém, khiến một số công trình nước sạch tại nông thôn không phát huy hiệu quả, gây lãng phí lớn.
Theo các chuyên gia y tế, ô nhiễm môi trường ở các vùng nông thôn do chăn nuôi chủ yếu từ các nguồn chất thải rắn, chất thải lỏng, bụi, tiếng ồn, xác gia súc, gia cầm chết chôn lấp không đúng kỹ thuật
Trong năm 2018, tỉnh Cao Bằng đã triển khai nhiều hoạt động của Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch để nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của người dân nông thôn.
Trung Quốc vừa thông qua luật về kiểm soát môi trường nước với những quy định rất khắt khe đồng thời xử phạt năng tay hơn đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường.
Giao thông nông thôn, sản xuất nông nghiệp, hệ thống trường học, cơ sở y tế, thông tin liên lạc, nước sạch sinh hoạt ở các vùng nông thôn Hà Nội đều được nâng cấp, phục vụ tốt hơn nhu cầu người dân.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nông thôn mới phải là nông thôn của thế hệ nông dân trí thức, dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo, có tinh thần doanh nghiệp.
Dự án xây dựng mạng đường ống dài 109.000m với tổng mức đầu tư gần 86 tỷ đồng sẽ cung cấp nước sạch cho người dân các xã Lệ Chi, Kim Sơn, Dương Quang, huyện Gia Lâm.
Để thực hiện mục tiêu 80% người dân vùng nông thôn có nước sạch sử dụng vào năm 2020, tỉnh Đồng Nai sẽ cần hơn 3.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng mới và nâng cấp các công trình, hệ thống cấp nước sạch.
Nam Định cần đầu tư các vùng nông nghiệp công nghệ cao, các vùng chuyên canh nông nghiệp, thủy sản quy mô lớn, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng mong muốn, tỉnh Bắc Ninh cũng như nhiều địa phương cần có thêm nhiều dự án xử lý nước thải, rác thải, nước sạch nông thôn để trở thành một trong những điển hình tiên
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh khởi công xây dựng nhà máy nước sạch công suất 100m3/giờ tại xã Nhị Long Phú, huyện Càng Long, với tổng vốn đầu tư 14,7 tỷ đồng.
Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã bước đầu tạo lập được môi trường thuận lợi và hành lang pháp lý rõ ràng để thu hút khu vực tư nhân đầu tư mang lại hiệu quả.