Ole Gunnar Solskjaer: "Tôi rời Manchester trong tư thế ngẩng cao đầu"

Trong ngày chia tay, Ole Gunnar Solskjaer đã gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo, cầu thủ và người hâm mộ Manchester United, đồng thời khẳng định sẽ luôn ủng hộ đội bóng.
Ole trả lời phỏng vấn trước khi rời Manchester United. (Nguồn: manutd)
Ole trả lời phỏng vấn trước khi rời Manchester United. (Nguồn: manutd)

Ole Gunnar Solskjaer đã khép lại hành trình của mình cùng Manchester United sau khi ông cùng các học trò nhận thảm bại 1-4 trước Watford ở vòng 12 Premier League.

Thất bại trước đội trong nhóm có nguy cơ xuống hạng như "giọt nước tràn ly" buộc ban lãnh đạo Quỷ đỏ phải đưa ra quyết định chấm dứt "mối lương duyên" cùng vị huấn luyện viên người Na Uy.

Ngay sau khi thông báo chia tay được phía Manchester United đăng tải, Solskjaer đã có những chia sẻ ngắn gọn trên kênh MUTV.

"Tất cả đều biết câu lạc bộ này có ý nghĩa như thế nào đối với tôi và những gì tôi muốn đạt được ở đây," Ole nói. "Đối với câu lạc bộ, người hâm mộ, các cầu thủ và các nhân viên, tôi muốn đội bóng thực hiện những bước tiếp theo để giành các danh hiệu."

[Manchester United chính thức thông báo chia tay Ole Gunnar Solskjaer]

"Tôi sẽ rời đi trong thế ngẩng cao đầu, vì tôi nghĩ mọi người đều biết tôi đã cống hiến mọi thứ cho câu lạc bộ này."

"Manchester United có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, nhưng tiếc là tôi không thể đạt được kết quả như mong muốn. Giờ đây, đến lúc tôi phải bước sang một bên," vị huấn luyện viên người Na Uy nói tiếp.

Ole Gunnar Solskjaer cũng khẳng định rằng ông tự hào khi được dẫn dắt Manchester United.

"Được dẫn dắt câu lạc bộ yêu thích là một trong những điều bạn mơ ước trong đời. Khi bạn là một cầu thủ, rồi huấn luyện đội dự bị... ước mơ còn lại là trở thành huấn luyện viên Manchester United và điều đó là sự thật," Ole bày tỏ.

Trong ngày chia tay, Ole cũng đã gửi lời cảm ơn Hội đồng quản trị và các ông chủ đã cho ông cơ hội, những cổ động viên đã luôn ủng hộ ông trong thời gian dẫn dắt đội bóng.

Ole Gunnar Solskjaer cũng nhắn nhủ các cổ động viên: "Hãy tiếp tục ủng hộ đội bóng này. Người hâm mộ Manchester United vẫn rất tuyệt vời kể từ khi tôi ghi bàn thắng đầu tiên tại đây cho tới lúc này. Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vì nếu có bất cứ nơi nào tôi định xem các trận đấu bóng đá, thì đó sẽ là ở Old Trafford."

Chia tay Ole, ban lãnh đạo cũng đã quyết định để Michael Carrick tạm thời dẫn dắt đội bóng trong thời gian tìm được huấn luyện viên mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục