Olympic London: HCV điền kinh đầu tiên đã có chủ

Tirunesh Dibaba đã trở thành vận động viên điền kinh đầu tiên giành HCV tại Olympic London 2012 khi về nhất ở nội dung 10.000m.
Tirunesh Dibaba của Ethiopia đã trở thành vận động viên điền kinh đầu tiên giành huy chương vàng tại Olympic London 2012 khi về nhất ở nội dung 10.000m với thành tích 30 phút 20 giây 67, bỏ xa hai vận động viên xếp ngay sau của Kenya là Sally Kipyego (30 phút 26 giây 37) and Vivian Cheruiyot of Kenya (30 phút 30 giây 44). Chiến thắng đầu tay ở London 2012 đã giúp Dibaba có được huy chương vàng Olympic thứ ba trong sự nghiệp, sau thành công ở nội dung chạy 5.000 m và 10.000 m tại Bắc Kinh 2008. Ấn tượng hơn, ngôi sao 26 tuổi là vận động viên nữ đầu tiên lập được thành tích bảo vệ thành công ở nội dung 10.000m. Đây là thành tích đáng tự hào của Dibaba bởi sau khi thành công rực rỡ tại Bắc Kinh 2008, Dibaba đã phải vật lộn với chấn thương và không thi đấu tốt ở nội dung này tại hai giải vô địch thế giới vừa qua. Và trong đêm qua, Tirunesh Dibaba đã xuất sắc bỏ xa Vivian Cheruiyot của Kenya - người đã đoạt chiếc huy chương vàng thế giới cự ly 10.000 tại tại Daegu, Hàn Quốc năm 2011, đến 30m.
Olympic London: HCV điền kinh đầu tiên đã có chủ ảnh 1
Dibaba không có đối thủ. (Nguồn: Getty Images)
Thứ sáu tới, Dibaba sẽ có cơ hội bảo vệ chức vô địch và giành huy chương vàng thứ hai khi tham gia nội dung 5.000 m. "Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn như lúc này," Tirunesh Dibaba hân hoan sau khi giành được chiếc huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Ethiopia. "Tôi đã bảo vệ thành công chiếc huy chương vàng có được tại Bắc Kinh. Ngày hôm nay, không ai có thể đánh bại tôi."/.
Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục