Dự báo trong năm 2024, ngân sách Ukraine sẽ thâm hụt kỷ lục 43,5 tỷ USD và chính quyền nước này có kế hoạch trang trải phần lớn khoản thâm hụt đó bằng sự hỗ trợ của các đồng minh phương Tây.
3/4 số người tham gia khảo sát coi hai vấn đề: khả năng lạm phát kéo dài khiến lãi suất cao hơn và tổn thất tiềm tàng trên thị trường bất động sản là rủi ro nổi bật của nền kinh tế Mỹ trong ngắn hạn.
CEO của BIS nhận định hệ thống tài chính ở châu Á có khả năng chống chịu tốt nhờ những nỗ lực của các nhà hoạch định chính sách châu Á trong việc củng cố các khuôn khổ chính sách tài chính vĩ mô.
Theo báo cáo của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, một người lao động trung bình ở nước này sẽ cần tiết kiệm toàn bộ tiền lương trong 26 năm để mua một căn nhà cỡ trung bình 90m2.
Theo Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) tháng 11/2022 họ đã cảnh báo về khả năng xảy ra hiệu ứng dây chuyền với các ngân hàng khác khi biết phần lớn lượng tiền gửi ở SVB không có bảo hiểm.
Indonesia cũng sẽ nỗ lực nâng cao vị thế của ASEAN nhằm xây dựng một khu vực ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, cũng như thúc đẩy hợp tác để thiết lập một khu vực tăng trưởng kinh tế bền vững.
Các cơ quan tình báo Mỹ nhận định biến đổi khí hậu khiến những căng thẳng về địa chính trị gia tăng khi các nước ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu bằng cách cố gắng đảm bảo lợi ích của họ.
Cụ thể, nợ chính phủ của Hy Lạp đã vượt quá 200% GDP, Italy là 150%, Bồ Đào Nha là 130%, những nước như Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ hay Síp, nợ công đều vượt 100%.
Bộ trưởng tài chính của các nước thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã nhất trí gia hạn thêm 6 tháng đối với Sáng kiến hoãn thanh toán nợ cho các nước nghèo.
ECB nhận định căng thẳng thương mại gia tăng có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng và đây vẫn là nguy cơ lớn nhất đối với sự ổn định tài chính tại Khu vực đồng euro (Eurozone).
TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 23 và Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 5 tại Thái Lan.
IMF đánh giá cao những nỗ lực của Trung Quốc trong việc kiểm soát các nguy cơ tài chính, song cho rằng nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới cần triển khai thêm nhiều biện pháp nâng cao sự ổn định tài chính.
Trong cuộc gặp với Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã hứa hẹn sẽ thúc đẩy cải cách thị trường tài chính.
Ngân hàng trung ương Anh cảnh báo nguy cơ nền kinh tế nước này bị tổn thương do kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm và hoạt động cho vay đầu tư vào nhà đất gia tăng.
IMF cho biết khoản cho vay mới 1,7 tỷ USD được đưa ra sau khi tổ chức này hoàn tất chương trình đánh giá đầu tiên đối với tiến bộ của Chính phủ Ukraine
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) Agus Martowardojo khẳng định ngân hàng sẽ tiếp tục dành ưu tiên hàng đầu cho việc ổn định tài chính trong năm nay.