Ông Ban Ki-moon sẽ tham gia rước đuốc Olympic

Tổng Thư ký Ban Ki-moon sẽ tham gia rước đuốc Olympic vào ngày 26/7, một ngày trước khi diễn ra Lễ khai mạc Olympic London 2012.
Ngày 24/7, tại New York, ông Eduardo del Buey, phát ngôn viên của Liên hợp quốc cho biết, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon sẽ tham gia rước đuốc Olympic vào ngày 26/7, một ngày trước khi diễn ra Lễ khai mạc Olympic London 2012.

Ông Ban Ki-moon sẽ rước ngọn đuốc Olympic đi qua tu viện Westminster với sự có mặt của Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Jacques Rogge.

Ông del Buey nhấn mạnh: "Đây là một vinh dự lớn dành cho Tổng Thư ký Liên hợp quốc, người luôn tin tưởng vào vai trò của thể thao đối với hòa bình và phát triển."

Nhân dịp này, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon sẽ gặp gỡ lãnh đạo các nước có mặt tại London để tham dự Lễ khai mạc vào ngày 27/7 tới.

Khoảng 8.000 người thuộc tất cả mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi đã được lựa chọn tham gia rước ngọn đuốc Olympic.

Liên quan đến vấn đề doping, Chủ tịch Cơ quan chống doping quốc tế (AMA) John Fahey cho biết 107 vận động viên bị phát hiện sử dụng doping trong sáu tháng gần đây, nhiều khả năng sẽ không được tham gia Olympic London 2012.

Trong bản báo cáo tại kỳ họp của Ủy ban Olympic quốc tế diễn ra ngày 24/7 tại London, ông John Fahey, Chủ tịch AMA từ năm 2007, nhấn mạnh:"Trong vòng sáu tháng đầu năm 2012, ít nhất 107 vận động viên của các môn thi đấu tại Olympic đã bị trừng phạt, điều đó có nghĩa là nhiều khả năng họ sẽ không được tham gia Thế vận hội năm nay."

Ông cho biết thêm, các cuộc kiểm tra doping trước khi diễn ra Olympic sẽ được ưu tiên thực hiện tại khu vực luyện tập của các đội tuyển và chưa biết có bao nhiêu vận động viên trong số đó có thể vượt qua các cuộc kiểm tra này.

Chủ tịch AMA chia sẻ rằng cơ quan này đã cố gắng rất nhiều để có một Thế vận hội "sạch" nhất có thể và các vận động viên đã từng sử dụng doping phải biết rằng chưa bao giờ họ có rất ít cơ hội được tham gia Olympic như hiện nay./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục