Ông Trương Quang Nghĩa nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Bộ Chính trị phân công ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.
Ông Trương Quang Nghĩa nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ảnh 1Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Trương Quang Nghĩa. (Ảnh: Văn Sơn/TTXVN)

Ngày 7/10, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu tại hội nghị.

Theo Quyết định, Bộ Chính trị phân công ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những thành quả thành phố Đà Nẵng đạt được qua các thời kỳ. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ Đảng bộ 2015-2020, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và cá nhân đồng chí Bí thư Thành ủy có những sai lầm nhất định, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng đến mức phải thi hành kỷ luật. Đây là một sự đau xót và cũng là bài học rất đắt trong công tác lãnh đạo.

Trước tình hình trên, Bộ Chính trị đã cân nhắc rất kỹ, tính toán mọi điều kiện và cử ông Trương Quang Nghĩa nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

[Cách chức Bí thư Đà Nẵng, thôi Ủy viên Trung ương với ông Xuân Anh]

Ông Phạm Minh Chính đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó; đồng thời đề nghị các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ, nhân dân ủng hộ và đóng góp để Đà Nẵng ngày một phát triển, là thành phố động lực của khu vực.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trương Quang Nghĩa cảm ơn Bộ Chính trị đã tin tưởng giao trọng trách Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và hứa sẽ làm hết sức mình để cùng Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đoàn kết, xây dựng Đà Nẵng ngày một phát triển, trước mắt tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11 tới.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục