Ngày 22/11, cha mẹ của Otto Warmbier, công dân Mỹ đã chết năm 2017, cam kết truy tìm tài sản kinh doanh bất hợp pháp của Triều Tiên trên khắp thế giới và sẽ "đóng cửa" những tài sản này.
Lệnh cấm du lịch được áp đặt vào tháng 9/2017 sau cái chết của Otto Warmbier, một sinh viên người Mỹ bị giam giữ tại Triều Tiên và tử vong không lâu sau khi trở về nhà trong trạng thái hôn mê.
Tổng thống Trump khẳng định Mỹ không thanh toán cho phía Triều Tiên phí chăm sóc Otto Warmbier, công dân Mỹ bị phía Triều Tiên bắt giữ và đã qua đời không lâu sau khi trở về nhà năm 2017.
Tổng thống Mỹ chấp thuận thanh toán hóa đơn 2 triệu USD do phía Triều Tiên yêu cầu trang trải chi phí chăm sóc y tế cho Otto Warmbier, công dân Mỹ bị bắt giữ tại Triều Tiên và qua đời sau khi về nhà.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ tập trung vào tiến trình xóa bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, khi được hỏi về trách nhiệm đối với cái chết của sinh viên Warmbier bị Triều Tiên giam giữ.
Cuộc hội đàm 3 bên này sẽ thảo luận về phản ứng khả thi sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai kết thúc mà không có tiến triển rõ ràng về tiến trình phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng.
Hai thượng nghị sỹ Mỹ đã tìm cách tiếp tục gây sức ép với Triều Tiên bằng cách tái giới thiệu một dự luật áp đặt các lệnh trừng phạt với bất kỳ ngân hàng nào giao dịch với Bình Nhưỡng.
Trong một phát biểu đăng trên Twitter, Tổng thống Trump tỏ ý hy vọng về cuộc gặp thứ hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và cho biết các vấn đề liên quan đến Triều Tiên đang đạt tiến triển.
Mỹ ra phán quyết yêu cầu phía Bình Nhưỡng đền bù 501 triệu USD cho hành động tra tấn và cái chết của Otto Warmbier, sinh viên người Mỹ qua đời năm 2017 sau khi được trả tự do từ nhà tù Triều Tiên.
Truyền thông Triều Tiên đã lên án việc Mỹ gây sức ép với Triều Tiên về vấn đề nhân quyền, khẳng định đây là hành động "thù địch," đi ngược lại thiện chí của cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng Sáu.
Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật tăng cường trừng phạt Triều Tiên liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của nước này, đồng thời tôn vinh Otto Warmbier – công dân Mỹ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết nước này đã cung cấp dịch vụ chăm sóc trị liệu cho Warmbier, bất chấp “các hành động thù địch” của sinh viên này chống lại Bình Nhưỡng.
Ngày 26/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sinh viên Mỹ Otto Warmbier bị giam giữ tại Triều Tiên trước đây đã bị “tra tấn ngoài sức tưởng tượng.”
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ Triều Tiên "sẽ luôn mở rộng cửa đối với bất kỳ công dân Mỹ nào muốn đến thăm đất nước chúng tôi với thiện chí."
Đại diện hãng lữ hành Koryo cho biết, lệnh cấm sẽ được công bố vào ngày 27/7 tới và sẽ có hiệu lực 30 ngày sau khi được công bố, song không cho biết lệnh cấm này kéo dài bao lâu.
Hãng thông tấn KCNA-Triều Tiên dẫn lời người phát ngôn Hội đồng hoà giải dân tộc rằng: các cơ quan hữu quan của chúng tôi đối xử với tất cả tội phạm hoàn toàn phù hợp luật pháp trong nước, quốc tế...
Hàn Quốc ngày 21/6 tuyên bố sẽ tìm thêm cách để giải thoát trong thời gian sớm nhất 6 người Hàn Quốc bị bắt giữ ở Triều Tiên, giữa lúc có quan ngại về sự an toàn của những người này.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng Bình Nhưỡng phải chịu trách nhiệm về cái chết của Otto Warmbier, nam sinh viên Mỹ mới qua đời sau 17 tháng bị giam giữ tại Triều Tiên.