Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh, ngày 18/4, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 79 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Đây là số ca mắc mới cao nhất trong nhiều tháng qua.
Từ đầu tháng 12/2021 đến nay, có tình trạng một số bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn khi yêu cầu cung cấp ôxy lỏng, không có ôxy lỏng dự trữ để cung cấp khi có tình huống cấp bách.
Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị các tỉnh rà soát ngay hệ thống sản xuất, cung ứng ôxy, lên kịch bản ứng phó phù hợp diễn biến dịch COVID-19 tại địa phương, chủ động trong mọi tình huống không để thiếu ôxy.
Ấn Độ có kế hoạch tăng 50% sản lượng ôxy y tế, từ mức 10.000 tấn/ngày hiện nay. Đây là mức đạt được trong thời gian cao điểm của làn sóng dịch COVID-19 thứ hai vào đầu năm nay.
Theo Bộ Y tế, việc cung ứng đầy đủ, kịp thời ôxy y tế có vai trò quan trọng trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, giúp giảm nhẹ tình trạng bệnh và hạn chế tử vong của người bệnh.
Theo Bộ Y tế, kinh nghiệm chống dịch tại một số tỉnh bùng phát mạnh cho thấy các yếu tố quyết định trong điều trị bệnh nhân COVID-19 là: ôxy y tế, thuốc và trang thiết bị y tế.
Phương án của Hà Nội nhằm bố trí bảo đảm ôxy y tế cho các bệnh viện, cơ sở y tế, đồng thời sử dụng nguồn lực hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả trong công tác thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19.
Ngày 12/8, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với Bộ Y tế, Bộ TTTT, các UBND trực thuộc TƯ trong thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.