Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang mong muốn Việt Nam và Văn phòng PCA tiếp tục tăng cường hợp tác đào tạo đội ngũ chuyên gia pháp lý quốc tế, cũng như tăng cường năng lực cho cán bộ, công chức và luật gia.
Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc hoan nghênh kỷ niệm 125 năm thành lập Tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế (PCA), thông qua ngày 1/8, được 122 nước đồng bảo trợ, trong đó có Việt Nam.
Từ ngày 19-21/3, đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm và làm việc tại Argentina nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị và mở rộng hợp tác với quốc gia Nam Mỹ này.
Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin Laksanawisit cho biết Thái Lan và Liên minh châu Âu (EU) hướng tới tái khởi động các cuộc đàm phán về Hiệp định thương mại tự do trong quý 1 năm nay.
Thủ tướng đề nghị PCA thông qua Văn phòng đại diện tại Hà Nội tích cực hỗ trợ, tư vấn cho Việt Nam về kinh nghiệm ứng xử với các vấn đề về lãnh thổ, kinh tế, thương mại…
Việt Nam ủng hộ và hỗ trợ PCA đặt Văn phòng tại Hà Nội, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao Hiến chương LHQ và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.
Tổng Thư ký PCA Czepelak rất tâm đắc với khẳng định của Thủ tướng về việc Việt Nam không chọn bên mà chọn công lý, lẽ phải - một trong những lý do PCA quyết định đặt Văn phòng đại diện tại Việt Nam.
Đại sứ Nhật Bản tại Philippines Kashikawa Kazuhiko cho rằng mục tiêu đảm bảo trật tự và quyền tự do hàng hải ở Biển Đông là mối quan tâm chính đáng của cộng đồng quốc tế, trong đó có Nhật Bản.
Sau 5 năm kể từ khi PCA ra phán quyết, những hành vi, thái độ hung hăng và động thái bành trướng chiến lược trên diện rộng chiếm quyền kiểm soát các vùng biển của Trung Quốc không hề suy giảm.
Báo cáo của Tiến sỹ Alexander Korolev và Tiến sỹ Irina Strelnikova về tranh chấp ở Biển Đông nhấn mạnh, mọi yêu sách của Trung Quốc liên quan đến “quyền lịch sử” ở Biển Đông không có giá trị pháp lý.
Theo Tiến sỹ Gerhard Will, để ngăn chặn các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế diễn ra trên Biển Đông, quốc tế cần mạnh mẽ ủng hộ phán quyết của PCA, yêu cầu bên vi phạm tuân thủ phán quyết này.
Các đại biểu nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 và phán quyết của PCA năm 2016.
Trong bài viết đăng tải ngày 11/7, trang mạng Theinsnews.com (Malaysia) cho rằng sự ra đời của UNCLOS chính là quá trình xây dựng trật tự quốc tế trên cơ sở luật pháp.
Các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Mỹ và Australia khẳng định, tất cả các tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông phải được nêu ra và giải quyết theo luật pháp quốc tế.
Tiến sỹ Gerhard Will cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên tại Biển Đông (COC), cho rằng tiến trình đàm phán COC đóng vai trò vô cùng quan trọng.
Cuộc họp với sự tham dự khoảng 40 đại biểu đến từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, EEAS, Phái đoàn Liên minh châu Âu và Đại sứ quán các nước thành viên EU tại Việt Nam.
Việc văn phòng PCA chính thức khai trương tại Singapore giúp các bên có tranh chấp, xung đột trong khu vực được dễ dàng và thuận lợi hơn trong tiếp cận các hoạt động và chức năng của cơ quan này.
Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, quan hệ Việt Nam- EU phát triển nhanh chóng. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4, thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam.
Việt Nam hoan nghênh việc Tòa Trọng tài thường trực mở văn phòng thường trú tại Việt Nam, qua đó đưa việc hợp tác hai bên đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.
Tờ The Washington Times đã đăng bài viết khẳng định chính quyền Trump hứa hẹn sẽ có hành động mạnh mẽ hơn đối với các hoạt động vi phạm của Trung Quốc ở Biển Đông.