Pep Guardiola tự nhận lỗi nhưng vẫn cố bảo vệ "tiki-taka"

Huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn cố bảo vệ tiki-taka dù thực tế là Bayern Munich đã cầm bóng tới 69% so với 31% của Real Madrid.
Pep Guardiola tự nhận lỗi nhưng vẫn cố bảo vệ "tiki-taka" ảnh 1Pep Guardiola tự thừa nhận rằng mình đã mắc sai lầm khi bố trí người ở trung tuyến (Nguồn: DM)

Huấn luyện viên Pep Guardiola của Bayern Munich thừa nhận rằng mình đã sai lầm khi nhà vô địch Champions League mùa trước thảm bại tới 0-4 ngay trên sân nhà trước Real Madrid ở trận bán kết lượt về.

Thất bại cay đắng nhất trên sân nhà trong khuôn khổ cúp châu Âu, với hai cú đúp của Cristiano Ronaldo và Sergio Ramos, đã khiến Bayern chính thức trở thành cựu vô địch sau hai lượt trận với tổng tỷ số là 0-5.

Trước đó, Bayern chưa từng thua nhiều hơn hai bàn trên sân nhà ở cúp châu Âu và chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge đã mô tả thất bại này là “tan nát.”

“Chúng tôi đã thua đậm mà chỉ có vài cơ hội," Pep thừa nhận. “Chúng tôi đã chơi rất tệ và đó là trách nhiệm của tôi.”

Nếu bạn không chơi tốt và phòng thủ rất tệ ở những tình huống cố định thì kết quả là như vậy. Chơi ở đấu trường cao nhất châu Âu thì không được phép mắc những sai lầm lớn đến vậy.”

Ở trận này, Ramos đã trừng phạt lỗi kèm người kém cỏi của Bayern trong những tình huống đá phạt góc với hai cú đánh đầu, cộng với hai bàn của Ronaldo, người đã lập kỷ lục ghi 16 bàn trong một mùa giải ở Champions League.

Ngoài ra, Pep còn bị chỉ trích vì đã để Bastian Schweinsteiger đá cặp với Toni Kroos ở trung tâm hàng tiền vệ khiến khả năng phòng ngự của Bayern bị hạn chế.

Mọi việc chỉ được cải thiện khi Guardiola đẩy Schweinsteiger lên cao hơn và đưa Javi Martinez vào sân đá cặp với Kroos.

“Ngay trong giờ nghỉ tôi đã nhận sai lầm trước các học trò,” Pep nói. “Chúng tôi biết Real chơi thế nào và muốn kiểm soát nhiều bóng, bố trí đông ở tuyến giữa nhưng đã không thể khống chế được trung tuyến. Đó là sai lầm của huấn luyện viên.”

Pep Guardiola tự nhận lỗi nhưng vẫn cố bảo vệ "tiki-taka" ảnh 2Bayern phòng ngự quá kém trong những tình huống cố định (Nguồn: DM)
Tuy vậy, Pep vẫn bảo vệ chiến thuật chuyền ban ngắn, kiểm soát bóng, được gọi mỹ miều là “Tiki-Taka” của mình.

Pep nói Bayern đã kiểm soát bóng không đủ hiệu quả, dù thực tế Bayern đã cầm bóng trong 69% còn Real chỉ là 31.

“Tôi thích kiểm soát bóng và chúng tôi thua vì không có bóng. Đơn giản là vậy. Tôi sẽ nói chuyện về điều này với câu lạc bộ.”

Từ sau khi đoạt chức vô địch Bundesliga hôm 25/3, Bayern đã thi đấu sa sút. Tuy nhiên, trước mắt họ vẫn còn trận chung kết Cúp Quốc gia với Dortmund vào 17/5./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục