Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, Argentina ngày 10/1, từ năm nay,các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu của Peru như nho tươi, gỗ xẻ, quả bơ, mực vàbạch tuộc sẽ tiếp cận thị trường Thái Lan với thuế suất bằng 0%.
Ngược lại, người dân Peru được sử dụng các sản phẩm có chất lượng và giáthấp hơn của Thái Lan như tủ lạnh, máy giặt, xe bán tải…
Việc đưa vào thực hiện các nghị định thư đánh dấu bước tiến của hai nướchướng tới ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) song phương. Dự kiến trong nămnay, hai nước sẽ đàm phán về lĩnh vực dịch vụ và đầu tư.
Trao đổi mậu dịch giữa Peru và Thái Lan đã tăng mạnh trong những năm gầnđây. Trong 9 tháng đầu năm 2011, kim ngạch thương mại song phương đạt 481 triệuUSD, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đây là hiệp định thương mại thứ 4 có hiệu lực giữa Peru và các nước châu Á(sau các FTA với Singapore, Trung Quốc và Hàn Quốc). Theo kế hoạch, hiệp địnhthương mại với Nhật Bản cũng sẽ có hiệu lực trong quý 1 năm nay.
Chính phủ Peru quan tâm mở rộng quan hệ kinh tế - thương mại với châu Á,đặc biệt là với các nước tại Đông Á và Đông Nam Á, trong đó nổi lên là TrungQuốc. Năm ngoái, trao đổi thương mại giữa Peru với Trung Quốc đạt khoảng 13 tỷUSD, tăng 32% so với năm 2010.
Trung Quốc đã vượt Mỹ, trở thành bạn hàng thương mại và là thị trường xuấtkhẩu lớn nhất của Peru./.