Trong cuộc họp tại Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, G-20 chưa đề ra bất kỳ biện pháp cụ thể nào để ứng phó với những tác động tiêu cực "lan ra" từ cuộc khủng hoảng hiện nay ở nền kinh tế Trung Quốc.
Số nợ của chính quyền các địa phương ở Trung Quốc đã tăng lên 24.000 tỷ nhân dân tệ (tương đương 3.780 tỷ USD), từ mức 17.900 tỷ nhân dân tệ trong 18 tháng tính đến cuối năm 2014.
Theo các chuyên gia, tác động của việc đồng nhân dân tệ giảm giá và biến động giá dầu thời gian qua không lớn, do đó, dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2015 của Việt Nam vẫn có thể đạt ở mức 6,4%.
Campuchia đang tỏ ra quan ngại việc đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc bị phá giá so với đồng USD gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng việc đồng nhân dân tệ mất đi 4,6% giá trị trong 3 ngày sau khi được điều chỉnh hôm 11/8 là "sự điều chỉnh thông thường" và chỉ gây tác động nhỏ đến ngoại thương.
Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) trong lĩnh vực chế tạo tại Trung Quốc trong tháng 8/2015 ước giảm xuống 49,7 (điểm), so với mức 50 trong tháng 7/2015 và là thấp nhất kể từ tháng 8/2012.
Chiều hướng tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc cộng thêm sự yếu đi của đồng nhân dân tệ có thể coi là tác nhân kép gây thiệt hại đáng kể cho lĩnh vực xuất khẩu của Eurozone và Nhật Bản.
IISS cho rằng quyết định phá giá đồng nhân dân tệ ở mức 4,6% giúp Trung Quốc sớm biến đồng nhân dân tệ thành công cụ dự trữ được các nước sử dụng rộng rãi trên phạm vi toàn cầu.
Tiến sỹ Cao Sỹ Kiêm nhận định khi đồng nhân dân tệ bị phá giá, hàng hóa giảm giá thành và khả năng hàng Trung Quốc tràn vào các nước, trong đó có Việt Nam là điều khó tránh khỏi.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso đã bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc gần đây hạ giá đồng nhân dân tệ, nhấn mạnh việc này có thể gây nhiều rắc rối cho Tokyo.
Quốc kỳ Mỹ lần đầu tung bay tại Cuba sau hơn nửa thế kỷ, hai vụ nổ lớn xảy ra liên tiếp tại Thiên Tân (Trung Quốc) gây nhiều thương vong là hai trong nhiều sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua.
Giới nhà giàu Trung Quốc đang “sốt sắng” chuyển tiền ra nước ngoài do lo ngại động thái hạ giá đồng nhân dân tệ của chính phủ mới chỉ là sự khởi đầu cho một đợt trượt giá dài của đồng tiền này.
Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc trong bảy tháng của năm 2015 lên tới 19,5 tỷ USD, khiến giới chuyên gia quan ngại về việc Nhân dân tệ yếu đi sẽ ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của Việt Nam.