Sáng ngày 30/9, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết ông Chu Ngọc Anh và Phạm Xuân Thăng "không có trong danh sách đặc xá lần này".
Sáng ngày 30/9, Trường tiểu học Chương Dương, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3, liên quan vụ việc 'xin hỗ trợ cái laptop'.
Sáng 3/10, Trung ương đã cho ý kiến vào Tờ trình của Bộ Chính trị về việc xem xét, kỷ luật Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng.
Nguyên nhân, cái lỗi lớn của sai phạm là cấu kết, tạo điều kiện cho "con virus" Việt Á hoành hành. Nghĩa là đã trong vòng xoáy của sự "bắt tay" giữa quyền lực với đồng tiền.
Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Phạm Xuân Thăng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định ông Phạm Xuân Thăng và ông Phạm Mạnh Cường có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo làm trái các quy định trong đấu thầu để Việt Á thu lợi bất chính.
Ngày 29/6, ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, đã tái đắc cử chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII.
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng khẳng định, tỉnh Hải Dương xác định luôn đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp, trong mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hay đời sống sinh hoạt thường nhật.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã bầu 22 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Ông Phạm Xuân Thăng, sinh ngày 1/6/1966, trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý khoa học và Công nghệ; Cử nhân chính trị, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.