Trần Văn Huân khai nhận từ tháng 12/2024 cho đến khi bị bắt đã sản xuất, bán ra thị trường các tỉnh miền Bắc, miền Trung hàng nghìn tấn phân bón giả, kém chất lượng.
Tại thời điểm kiểm tra, các công nhân đang sang chiết, đóng gói sản phẩm phân bón hữu cơ, dạng viên nén, có nguồn gốc xuất xứ Hàn Quốc sang bao bì mang nhãn hiệu "organic" có "xuất xứ Belgium."
Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 5 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Đức Đề về hành vi sản xuất, buôn bán phân bón giả.
Ngoài nộp phạt hơn 247 triệu đồng, Công ty CP TM Nông nghiệp Vàng phải tiêu hủy 43.500kg phân bón nhập từ Israel và Trung Quốc gây hại cho cây trồng và môi trường, không bảo đảm an toàn sử dụng.
Hộ đại lý kinh doanh phân bón giả buộc phải nộp lại số lợi nhuận bất hợp pháp 254,3 triệu đồng, đồng thời bị tước Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện buôn bán phân bón trong thời hạn 4,5 tháng.
Các mặt hàng buôn lậu, hàng giả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chủ yếu là thuốc lá, thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng điện tử đã qua sử dụng, phân bón, thực phẩm dinh dưỡng không đảm bảo chất lượng.
Bước đầu, lực lượng chức năng thu giữ hơn 50 tấn phân hữu cơ, hàng ngàn lít đạm cá..., là những loại phân bón làm giả, có sử dụng nhiều chất cấm, nguy hiểm đối với ngành nông nghiệp địa phương.
Xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai có gần 10ha chuối của nông dân bị thiệt hại, các vườn chuối đều có chung biểu hiện là cây bị suy kiệt, cháy lá, gãy ngang thân, thối rễ, trái nhỏ.
Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, ngày 20/3 đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hiếu để điều tra về tội "Sản xuất hàng giả là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật."
Công ty cổ phần phân bón Sông Mã đã sản xuất phân bón Hoa Nông chuyên thúc cho cây trồng phát triển thiếu hàm lượng Silic khoảng 40% để bán ra thị trường, gây thiệt hại cho nông dân.
Ông H.T. Đ ở thành phố Buôn Ma Thuột sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất phân bón rồi giả mạo nguồn gốc, xuất xứ, ghi nơi sản xuất trên bao bì là “made in USA."
Theo Tổng cục Quản lý thị trường, từ năm 2021 trở lại đây giá phân bón đã tăng gấp đôi khiến việc gian lận trong sản xuất, kinh doanh phân bón đang diễn biến phức tạp hơn.
Trong bối cảnh giá phân bón tăng cao, người dân lại bước vào vụ lúa Hè Thu, trồng cây ăn trái, thì vấn nạn phân bón giả, kém chất lượng sẽ vẫn là nỗi lo lớn nếu như không được giải quyết triệt để.
Các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công an và cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai kiểm tra, phát hiện vụ việc lưu hành, tiêu thụ 40 tấn phân bón giả ở tỉnh.
Công ty TNHH Thương mại và sản xuất phân bón Hùng Quang đã sản xuất 6,5 tấn phân HQ ISO 06 không có công dụng và sản xuất 8 tấn phân hữu cơ vi sinh HQ06 có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn.
Hơn 3,1 tấn, gồm các loại phân bón cao cấp NPK 20-20-15 + TE và phân bón cao cấp Mùa vàng NPK 16-16-16+TE, đã bị lực lượng chức năng kịp thời thu giữ và tiêu hủy trước khi đưa ra thị trường.
Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ việc nhập khẩu phân bón của Công ty Thuận Phong.
Kiểm tra 255 doanh nghiệp sản xuất, gia công, kinh doanh phân bón, lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện và xử lý 117 vụ vi phạm, với số tiền xử phạt hành chính gần 850 triệu đồng.
Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, sau khi có sự thống nhất của liên bộ thì mới đây Chính phủ đã có quyết định giao việc quản lý nhà nước về phân bón cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.