Thực hiện kế hoạch kiểm tra việc triển khai các chủ trương, chính sách củaĐảng, Nhà nước đối với bà con dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên và chuẩn bịcho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XIII sắp tới, ngày 15/10, tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch Quốc hội NguyễnSinh Hùng nêu rõ Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng là địa bàn đặc biệt củađất nước với 47/54 dân tộc cả nước cùng sinh sống, có vị trí địa lý, kinh tế-xãhội, quốc phòng an ninh rất quan trọng.
Tây Nguyên cũng là điểm đến của hoạtđộng đầu tư trong và ngoài nước. Nếu có quy hoạch và chính sách tốt, sẽ trởthành vùng kinh tế vững mạnh của đất nước, tạo cơ sở vững chắc cho công tác đảmbảo quốc phòng an ninh.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng rằng, thời gian tới, Đảng bộ, chínhquyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ vượt qua khó khăn, quyết tâm cùng các địaphương bạn xây dựng Tây Nguyên trở thành địa bàn phát triển mạnh mẽ, là vùngkinh tế động lực của đất nước, là điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoàinước.
Tỉnh cần quan tâm hơn nữa giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan nguồnvốn phát triển sản xuất, giải quyết quỹ đất giúp nhân dân. Công tác giáo dục vàđào tạo đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ ở cơ sở, vấn đề nâng cao dân trítrong vùng đồng bào dân tộc cần được thực hiện căn cơ, bài bản.
Chủ tịch cho biết tại Kỳ họp thứ 2 sắp tới, Quốc hội sẽ chú trọng những vấn đềphát triển kinh tế-xã hội liên quan đến chủ trương, chính sách nâng cao đời sốngbà con đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.
Chỉ rõ các hạn chế của tỉnh như tỷ lệ hộ nghèo cao, dân trí còn thấp, chất lượnggiáo dục, đào tạo; nguồn lực chưa đáp ứng yêu cầu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị BanChỉ đạo Tây Nguyên và từng tỉnh trong vùng cần tổng hợp, phân tích sâu sắc hơntình hình, đề ra những giải pháp chính sách cần thiết giải quyết triệt để nhữngkhó khăn nổi cộm. Phối hợp, tổ chức tổng kết, thảo luận, xây dựng kế hoạch pháttriển cho cả vùng và từng địa phương.
Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội nghiêncứu, đề xuất Quốc hội ban hành một Nghị quyết chung của Quốc hội về chính sáchđối với đồng bào dân tộc thiểu tố, hướng tới mục tiêu giảm khoảng cách giàunghèo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển côngnghiệp, phát huy các tiềm năng khu vực quan trọng này.
Báo cáo với đoàn công tác Quốc hội về kết quả thực hiện chính sách xóa đói,giảm nghèo trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Niê Thuật cho biết đến cuối năm2010, theo tiêu chuẩn nghèo giai đoạn 2006-2010, tỉnh chỉ còn hai huyện có tỷ lệhộ nghèo với hơn 25%; 9 xã có tỷ lệ hộ nghèo với hơn 40%. Trong 9 tháng đầu nămnay, tỉnh giải quyết giúp 16.000 hộ nghèo, 22.000 lượt sinh viên có hoàn cảnhkhó khăn vay vốn; cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho 655.000 người nghèo, bà condân tộc thiểu số khó khăn...
Bên cạnh những thuận lợi, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnhđang gặp khó khăn do thiếu vốn phát triển chăn nuôi; thiếu đất sản xuất; mặtbằng dân trí chưa đồng đều nên khó tiếp cận kỹ thuật sản xuất tiên tiến. Mặc dùkim ngạch xuất khẩu cà phê lớn nhất cả nước nhưng việc tổ chức sản xuất vẫn chưatương xứng với tiềm năng của địa phương. Hạ tầng giao thông chỉ đáp ứng nhu cầudân sinh chứ chưa đủ điều kiện phục vụ phát triển kinh tế...
Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng đoàn Đại biểu Quốc hộiđã tiếp xúc cử tri, tìm hiểu đời sống bà con dân tộc thiểu số tại 2 buôn Đung Avà Đung B, xã Ea Khăl, huyện Ea H’leo - địa phương Anh hùng Lực lượng Vũ trangnằm ở phía Bắc tỉnh Đắk Lắk.
Đung A, Đung B là căn cứ cách mạng thời kỳ kháng chiến chống Mỹ với đa số làđồng bào Êđê sinh sống. Thụ hưởng những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhànước, hiện nay, cuộc sống của đại bộ phận người dân trong huyện Ea H’Leo, xã EaKhăl và hai buôn Đung A, Đung B đã dần ổn định, nhiều hộ đã tích lũy và làmgiàu, mua sắm những trang thiết bị có giá trị phục vụ sinh hoạt gia đình.
Tuy nhiên, hiện tại, buôn Đung A, B còn hơn 70 hộ nghèo theo chuẩn mới, chủyếu là các hộ vừa mới tách riêng. Nhân dân trong buôn đang quyết tâm giảm tỷ lệhộ nghèo đến mức thấp nhất.
Thăm hỏi, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng cũng như đời sống của cử tri là bà conđồng bào dân tộc thiểu số hai buôn Đung A, Đung B, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùngmong muốn, các hộ gia đình cần tăng cường tình đoàn kết, thân ái giúp đỡ lẫnnhau bảo tồn văn hóa, phong tục tập quán, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, hỗ trợ nhauphát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đề nghị lãnh đạo chính quyền địa phương vận dụngthế mạnh về đất đai, cây công nghiệp, tiềm năng lao động dồi dào, đổi mới cáchthức xóa đói giảm nghèo, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách củaĐảng, Nhà nước không ngừng nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.
Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn công tác của Quốc hội cũngtới thăm, làm việc với cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên, người lao động Binhđoàn 15 thuộc Bộ Quốc phòng.
Hiện nay Binh đoàn tham gia trồng, chăm sóc, quảnlý, khai thác gần 35.000ha cao su; 710ha càphê trên địa bàn hai tỉnh Gia Lai vàKon Tum./.