Vào 21/8, các bang phải quyết định có hay không tham gia vụ dàn xếp, bê bối thuốc giảm đau opioid giữa nhà sản xuất Johnson & Johnson và 3 nhà phân phối McKesson, Cardinal Health, Amerisource Bergen
Tại Việt Nam, lượng thuốc nhập khẩu chiếm thị phần 50%. Xung quanh vấn đề phân phối thuốc này, có rất nhiều ý kiến tranh luận được đưa ra khi cơ sở có quyền nhập khẩu nhưng không được quyền phân phối.
Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược chỉ rõ, khi Việt Nam tham gia vào WTO, do cơ sở pháp lý có những điểm chưa rõ ràng, một số doanh nghiệp FIE đã lợi dụng để “phân phối núp bóng.”
Ông Andrew Powrie-Smith cho rằng nếu có chính sách ưu đãi phù hợp, các công ty dược phẩm nước ngoài sẽ quan tâm hơn đến việc đầu tư phát triển tại thị trường Việt Nam