Trong quá trình hỗ trợ 6 chiến dịch tại Iraq và Syria, quân đội Mỹ xác nhận đã tiêu diệt hai phần tử IS, bắt giữ hai đối tượng khác, trong đó có một thủ lĩnh IS, đồng thời thu giữ nhiều vũ khí.
Mục tiêu chung của Mỹ và Iraq là các thủ lĩnh IS nhằm làm gián đoạn và giảm năng lực của tổ chức này trong việc lên kế hoạch, tổ chức và tiến hành các cuộc tấn công chống lại dân thường Iraq...
Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng cường các hoạt động truy quét các phần tử IS sau vụ tấn công khủng bố tại một nhà thờ ở thành phố Istanbul cuối tháng Một vừa qua khiến một người thiệt mạng.
Sau 2 năm, dù đã chứng kiến một số điểm tích cực dưới sự điều hành của lực lượng Taliban, vẫn còn rất nhiều điều gây quan ngại về tình hình chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội tại quốc gia Tây Nam Á.
Vụ tấn công xảy ra gần thị trấn al-Mayadeen - được SOHR đánh giá là vụ tấn công nghiêm trọng nhất do IS thực hiện trong năm nay - đã khiến 23 binh sỹ Syria thiệt mạng và 10 người khác bị thương.
Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã phát hiện 3 phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang chuẩn bị một cuộc tấn công ở khu vực phía Bắc của Syria với nhiều thuốc nổ và đạn.
Thành phố ven biển Sirte ở miền Trung Libya là thành trì của IS từ năm 2015-2016, sau khi quốc gia Bắc Phi này rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ.
Thời gian vừa qua, các phần tử IS đã trỗi dậy hoạt động ở huyện Tarmiyah, cách trung tâm thủ đô Baghdad khoảng 50km về phía Bắc, và từ đây, những phần tử này đã thâm nhập vào nội đô Baghdad.
Truyền thông địa phương cho biết vụ bắt giữ là kết quả của một số chiến dịch vây bắt các đối tượng tình nghi liên quan đến các nhóm hoạt động của IS tại 16 địa điểm ở thành phố Istanbul.
Điều tra sơ bộ cho thấy một vật thể chưa xác định đã gây nổ và các nhân viên điều tra đang tìm hiểu liệu đây là thiết bị được phóng từ xa hay chất nổ được cài tại chỗ.
Lực lượng chống khủng bố của Iraq đã bắt giữ được một thủ lĩnh địa phương cộm cán của IS và tiêu diệt một đối tượng cung cấp tài chính cho các căn cứ của IS tại khu vực al-Rutba.
Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về nguy cơ khủng bố từ IS, Việt Nam đã cam kết chống khủng bố trên cơ sở tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.
Những cuộc giao tranh ở tỉnh Homs kể từ cuối ngày 2/7 đến nay đã khiến 18 binh sỹ của chính quyền Damascus thiệt mạng, trong khi đó, quân chính phủ Syria cũng đã tiêu diệt được 26 phần tử IS.
Trên trang Twitter cá nhân, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cho hay Paris sẽ không cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng "được nghỉ ngơi."
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói với phóng viên rằng lực lượng YPG đã thả 750 phần tử khủng bố IS, song phía Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ trở lại 195 phần tử.
Tổng thống nga Putin bày tỏ hoài nghi về việc Thổ Nhĩ Kỳ có thể kiểm soát được tình hình trong bối cảnh các tù nhân IS có khả năng trốn thoát khỏi nhà tù bị tấn công ở Đông Bắc Syria.
Quân đội Iraq, dưới sự yểm trợ của máy bay thuộc liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu, đã kết thúc chiến dịch kéo dài hai ngày nhằm truy quét các phần tử IS còn sót lại.