Phản ứng sau bốc thăm

Phản ứng sau lễ bốc thăm tứ kết Champions League

Phản ứng của những người trong cuộc sau khi biết kết quả bốc thăm vòng tứ kết và phân nhánh bán kết Champions League 2011-12.

Dưới đây là phản ứng của những người trong cuộc ngay sau lễ bốc thăm vòng tứ kết và phân nhánh vòng bán kết Champions League.

CHELSEA - MANCHESTER UNITED

Tổng thư ký của Chelsea, David Bernard: “Đây không phải là một cuộc báo thù, nhưng rõ ràng là chúng tôi hiểu nhau rất rõ. Cuộc đấu ở Champions League sẽ rất khác với những lần gặp nhau ở Premier League.

Tổng thứ ký Manchester United John Alexander: “Thật thú vị bởi cả hai đội đều có cơ hội giành chức vô địch Premier League và Champions League. Trận lượt về trên sân nhà là lợi thế đối với chúng tôi”.

Đây là lần thứ 10 diễn ra một cuộc “nội chiến Anh” ở Champions League, mà điều đáng nói là Chelsea góp mặt tới 7 lần! Chelsea đã thắng Arsenal ở tứ kết mùa 03-04, thắng Liverpool ở bán kết 07-08, tứ kết 08-09, nhưng đã thua Liverpool ở bán kết các mùa 04-05 và 06-07. Ngoài ra, họ còn thua M.U ở chung kết 07-08. Bên cạnh trận chung kết trên thì M.U từng loại Arsenal ở bán kết mùa 08-09.

Trong lịch sử, M.U và Chelsea đã gặp nhau 158 lần tại các giải quốc nội. M.U thắng 67 trận, Chelsea thắng 44, còn lại 47 trận hòa.

REAL MADRID - TOTTENHAM HOTSPUR

Tiền vệ Tottenham Van der Vaart, từng khoác áo Real Madrid từ 2008 đến 2010: “Thật thú vị khi được trở lại Madrid”.

Tổng giám đốc Real Madrid Miguel Pardeza: “Nếu chúng tôi và Barca lọt vào bán kết thì chúng tôi sẽ sẽ gặp nhau bốn lần trong vòng một tháng. Chúng tôi đang đạt phong độ rất tốt. Nhưng Tottenham cũng không phải đối thủ dễ chơi, họ cũng có những cầu thủ giỏi như Van der Vaart. Chúng tôi cần đạt kết quả tốt trong trận lượt đi trên sân nhà trước khi làm khách ở London”.

Hai đội từng gặp nhau ở tứ kết Cúp UEFA mùa 1984-85, khi Tottenham đang là đương kim vô địch. Lượt đi Real Madrid thắng 1-0 ngay tại London và trở thành đội đầu tiên giành chiến thắng tại White Hart Lane trong khuôn khổ Cúp châu Âu, chấm dứt chuỗi 42 trận bất bại của Spurs trên sân nhà. Lượt về tại Madrid có kết quả hòa 0-0, đủ để Real giành quyền đi tiếp.

BARCELONA v SHAKHTAR DONETSK

Cựu Shakhtar Donetsk Dmytro Chygrynsky, người sẽ trở lại Nou Camp chưa đầy một năm sau khi rời khỏi đấy: “Tôi sẽ gọi điện cho bạn tôi ở Barca là Maxwell và bảo anh ấy là cẩn thận khi tới Ukraina”.

Huấn luyện viên Barca Pep Guardiola: “Họ là một đội bóng có nền tảng thể lực rất tốt. Chúng tôi đã phải rất vất vả mới thắng được họ ở Siêu Cúp”.

Hai đội gặp nhau tổng cộng sáu lần với ba trận thắng dành cho Barca, hai cho Shakhtar. Lần gặp nhau gần nhất ở Siêu Cúp châu Âu 2009, Barca thắng 1-0 nhờ công của Pedro ghi ở hiệp phụ.

INTER MILAN v SCHALKE 04

Hậu vệ Schalke Christoph Metzelder: “Tôi biết Sneijder khi còn cùng anh ấy khoác áo Real Madrid. Đây quả là một thử thách lớn”.

Đại sứ của Inter Luis Figo: "Thành thật mà nói, nếu được chọn thì tôi cũng sẽ chọn Schalke. Nhưng dù sao, họ cũng đã chơi rất tốt ở vòng bảng và đã đánh bại Valencia ở vòng 1/8 vừa qua”.

Hai đội đã gặp nhau bốn lần, Inter thắng một, Schalke thắng hai. Lần gần nhất là ở chung kết Cúp UEFA năm 1997. Cả hai lượt đấu đều kết thúc với tỷ số 1-0 dành cho đội chủ nhà. Schalke giành chiến thắng 4-1 trong loạt luân lưu 11m trên sân San Siro để lên ngôi vô địch.

Mùa giải tiếp theo, họ gặp lại nhau ở tứ kết cúp này và Inter phục thù thành công khi thắng chung cuộc 2-1 để rồi sau đó lên ngôi vô địch./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục