Pháp: Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm đầu tư tại VN

Gần 100 đại biểu trong đó chủ yếu là nhiều nhà khoa học, đầu tư, kinh tế, nghiên cứu kinh tế đã tham dự hội thảo diễn ra ở Paris, Pháp.
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam, mang tên "Thành công ở Việt Nam: sự chứng kiến của hai nhà doanh nghiệp," vừa diễn ra tại Paris (Pháp).

Hội thảo do Tập đoàn HEC phát triển quốc tế (GDI), với sự phối hợp của Hội cựu sinh viên trường Đại học kỹ thuật Trung ương Pháp và Hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam tại Pháp (AVSE) phối hợp tổ chức.

Hội thảo thu hút sự tham gia của gần 100 đại biểu trong đó chủ yếu là nhiều nhà khoa học, đầu tư, kinh tế, nghiên cứu kinh tế tại một số trường đại học ở Pháp, làm việc tại các tập đoàn và công ty lớn như EADS (công nghệ hàng không quân sự), Dassault Systems (thiết bị quân sự, hệ thống mô phỏng), Microsoft (Công nghệ thông tin), Bred Banque Populaire (Tài chính), Credit Agricole (Tài chính), DS Avocats (Luật).

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe báo cáo của ông Pierre Jean Malgouyres, Tổng giám đốc và là người sáng lập Tập đoàn Archetype Group, từ 20 năm nay, và ông Dương Hà Đức, doanh nhân Việt kiều, một trong những người sáng lập ra công ty Pháp-Việt Officience à Hô Chi Minh-Ville.

Bằng nhiều kinh nghiệm đã đúc kết được trong những năm làm việc tại Việt Nam, hai diễn giả đã cung cấp cho các đại biểu những thông tin và hiểu biết về đất nước và con người Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội, đặc biệt là những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được từ khi thống nhất đất nước 1975, nhất là khi có luật đầu tư nước ngoài, nhằm giúp các nhà khoa học, kinh tế, đầu tư… có cái nhìn sâu sắc hơn về Việt nam và lập ra các dự án đầu tư trên nhiều lĩnh vực như bất động sản, nhà hàng khác sạn và xây dựng các khu du lịch nghỉ dưỡng… phù hợp với thực tế Việt Nam.

Đặc biệt, theo diễn giả Pierre Jean Malgouyres, Việt Nam là đất nước - thị trường có nhiều tiềm năng đã và đang bị bỏ qua chưa được khai thác và đầu tư đúng mức, con người Việt Nam luôn có ý chí mạnh mẽ để học tập và vươn lên, không tự ti và biết lắng nghe để thích nghi, hội nhập và sáng tạo.

Ông cho rằng đây là chìa khóa của cự thành công và phát triển. Tuy nhiên, ông Pierre Jean Malgouyres cũng đã chỉ ra những yếu tố bất lợi và những điểm yếu của Việt Nam như bị chiến tranh tàn phá trong nhiều thập kỷ, thiếu hạ tầng khoa học và công nghệ hiện đại, thiếu cái nhìn dài hạn (trong hoạch định chính sách), hệ thông luật pháp chậm phát triển, luật doanh nghiệp còn yếu, trình độ kỹ năng của các nhà chuyên môn nhất là ở các địa phương còn yếu…

Vì thế, theo ông Pierre Jean Malgouyres, Việt Nam cần tăng cường các hoạt động sáng tạo và xây dựng chiến lược phát triển công việc một cách phù  hợp.

Ông nhấn mạnh chìa khóa để phát triển ở châu Á trong đó có Việt Nam là phải đảm bảo ba nguyên tắc: cẩn thận, kiên trì và nhẫn nại.

Ông Pierre Jean Malgouyres, thạc sỹ HEC (nghiên cứu thương mại cao cấp), còn là kỹ sư Viện khoa học ứng dụng quốc gia thành phố Lyon (INSA Lyon), chủ tịch, phòng thương mại Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn Archetype của ông chuyên nghiên cứu và lập dự án quản lý thiết kế kiến trúc có 200 cộng sự làm việc tại Việt Nam./.

Lê Hà-Trung Dũng/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục