Ủy ban châu Âu thông báo ứng dụng chia sẻ video TikTok sẽ tham gia bộ quy tắc ứng xử tự nguyện của EU nhằm ngăn chặn những phát ngôn thù hận bất hợp pháp trên mạng trực tuyến.
Báo cáo của một tổ chức kiểm toán độc lập cho biết một số quyết định của Facebook được cho là sự thụt lùi trong việc bảo vệ các quyền lợi của công dân.
Scotiabank, RBC, CIBC, TD, BMO, National Bank of Canada, Desjardins và Laurentian Bank đã xác nhận ủng hộ phong trào mang tên #StopHateForProfit do các nhà hoạt động xã hội khởi xướng.
EC nêu rõ những hãng truyền thông trực tuyến cũng như truyền thống cần phải đảm bảo tránh để người dùng tiếp xúc với những phát ngôn thù hận và tránh để trẻ em tiếp xúc với những nội dung độc hại.
Giới quan sát cho rằng dù chịu nhiều sức ép từ làn sóng tẩy chay quảng cáo từ hơn 400 nhãn hiệu, điều này dường như sẽ không có tác động tài chính lớn đối với Facebook.
Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Facebook nói riêng, và các nền tảng xã hội trực tuyến nói chung, đang đối mặt với làn sóng tẩy chay của hàng loạt thương hiệu lớn trên toàn cầu.
Ngày 26/6, Facebook sẽ đưa ra các biện pháp bảo vệ bổ sung nhằm ngăn chặn hành vi "đánh lừa" cử tri và bảo vệ người nhập cư khi loại bỏ các quảng cáo có nội dung mang tính phân biệt chủng tộc.
Các nền tảng và công cụ tìm kiếm trực tuyến sẽ phải chịu mức phạt lên đến 1,25 triệu euro (tương đương 1,35 triệu USD) nếu trong vòng 24 giờ không gỡ bỏ các nội dung mang tính công kích, thù địch.
Nếu tất cả các "ông lớn" công nghệ hoạt động tại châu Âu không tuân thủ các điều kiện các phát ngôn thù địch và tin giả, nhà chức trách sẽ "buộc phải can thiệp với cách thức nghiêm ngặt hơn."
Twitter sẽ thành lập một nhóm nghiên cứu độc lập để xây dựng một bộ quy tắc chuẩn "mở và phi tập trung hóa" cho các mạng xã hội, bao gồm cả Facebook hay Tiktok...
Đây được xem là một chiến thắng đối với giới chức EU, vốn luôn muốn thấy các "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ phải tuân thủ tiêu chuẩn của châu Âu liên quan đến các phát ngôn thù địch.
Bộ trưởng các vấn đề kỹ thuật số Pháp Cedric O cho biết hôm thứ Bảy 24/8, việc ký kết của các nền tảng truyền thông xã hội chỉ bị trì hoãn và sẽ diễn ra vào thứ Hai 26/8.
Dự luật là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Macron nhằm đưa Pháp trở thành nước đi đầu trong việc siết chặt các quy định đối với các nền tảng truyền thông xã hội lớn.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 2/4 đã bày tỏ tình đoàn kết với những tín đồ Hồi giáo, đồng thời lên án những phát ngôn thù địch, sự phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa bài Do thái.
Đại diện đến từ 51 quốc gia và hơn 150 công ty công nghệ cam kết nỗ lực hơn nữa nhằm ngăn chặn tội phạm trên mạng, trong đó có sự can thiệp vào các cuộc bầu cử và những phát ngôn gây thù địch.
Facebook thông báo sẽ dỡ bỏ các bài đăng mang tính kích động bạo lực nhằm đẩy mạnh nỗ lực ngăn chặn việc trang mạng xã hội lớn nhất thế giới này bị lạm dụng để phát tán các tin tức sai lệch.
Liên minh châu Âu (EU) cho biết Snapchat sẽ gia nhập nhóm các tập đoàn Internet lớn của Mỹ bắt tay với EU chống các phát ngôn thù địch và phân biệt trên Internet.