Theo Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh, 8 tháng qua, huyện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở 18 dự án với tổng diện tích hơn 32,3ha, ước tính thu về cho ngân sách gần 780 tỷ đồng.
Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của Trung Quốc vạch ra các mục tiêu lớn trong phát triển mạng lưới vận tải, như mở rộng hệ thống đường sắt tốc độ cao, tăng cường xe buýt chạy bằng các loại năng lượng mới.
Nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao tác động tích cực của chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng được đưa ra tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đến thị trường tài chính.
Kể từ khi thiết lập, thương mại của Ấn Độ với các quốc gia tiểu vùng sông Mekong này đã tăng lên đáng kể, từ 1 tỷ USD năm 2000 lên 25 tỷ USD năm ngoái, tăng gấp 25 lần trong 2 thập kỷ.
Ngày 20/10, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã chính thức tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 2 kéo dài 5 năm, đảm nhiệm vai trò lãnh đạo nền dân chủ lớn thứ 3 thế giới.
Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đã tham dự Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc về hợp tác Nam-Nam lần thứ hai diễn ra từ ngày 20-22/3 tại Argentina.
Nhóm Ngân hàng Thế giới có thể đóng góp những kiến thức, kinh nghiệm quốc tế; nhấn mạnh những điều kiện kinh tế thuận lợi ở Việt Nam hiện nay là cơ hội tốt đẩy mạnh cải cách.
Trung Quốc đang lên kế hoạch chi nhiều tiền hơn cho các dự án cơ sở hạ tầng và nới lỏng các hạn chế vay mượn đối với các chính quyền địa phương nhằm đối phó với cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ.
10 nước châu Phi cần đầu tư 2.000 tỷ USD để đến năm 2040 có thể đạt những thành công tương tự Việt Nam về phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông, đường bộ, đường sắt, sân bay, cảng biển, điện và nước.
Ba nước Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã nhất trí tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy một thỏa thuận thương mại tự do ba bên vì sự tăng trưởng kinh tế của ba nước.
Chiều 30/3, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh GMS, một sự kiện thuộc chuỗi sự kiện của Hội nghị Thượng đỉnh GMS6, đã thảo luận chuyên đề: “Phát triển cơ sở hạ tầng và Tài chính cho cơ sở hạ tầng".
Bộ trưởng Thương mại Philippines Ramon Lopez khẳng định hai bên đã nhất trí về những sáng kiến quan trọng nhằm cải thiện mọi cấp độ quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước.
Nhật Bản ngày 21/5 công kế hoạch trị giá 110 tỷ USD giúp phát triển cơ sở hạ tầng tại châu Á trong 5 năm tới, khi Trung Quốc sắp đưa AIIB vào hoạt động.
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha và đoàn đại biểu chính phủ nước này đã tới thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm Lào nhằm củng cố quan hệ với quốc gia láng giềng.
Tổng thống Joko Widodo đánh giá Trung Quốc đã thực hiện một bước nhảy vọt về kinh tế nói chung và phát triển cơ sở hạ tầng nói riêng, và điều này đã đạt được sau khi Trung Quốc tiến hành mở cửa.
Công ty dầu khí nhà nước PDVSA và tập đoàn Rosneft của Nga vừa nhất trí thành lập hai công ty liên doanh cung cấp dịch vụ dầu khí, cơ khí và nghiên cứu khai thác khí đốt ngoài khơi.