Từ sau Phiên họp thứ năm của Ban Chỉ đạo Trung ương đến nay, có thêm 7 địa phương (tên địa phương trước hợp nhất) hoàn thành mục tiêu xóa hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát theo đúng kế hoạch đã đăng ký.
Đến ngày 30/6/2025, cả nước dự kiến 46/63 địa phương hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát; tỷ lệ chung đạt 94,7%. Số còn lại được các địa phương đăng ký hoàn thành trong tháng Bảy, tháng Tám.
Chính sách cho vay ưu đãi lãi suất đối với người dưới 35 tuổi sẽ dễ dàng tiếp cận nhà ở xã hội, mở ra cơ hội an cư, ổn định cuộc sống và phát triển sự nghiệp.
Thủ tướng cho rằng thể chế pháp luật về phát triển nhà ở xã hội ngày càng được hoàn thiện, tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông để mọi người dân đều có thể tiếp cận nhà ở xã hội, có chỗ ở.
Theo Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, hiện nay đã có 18 tỉnh đăng ký hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn trong tháng Chín, còn lại đều đăng ký trong tháng 10/2025.
Thỏa thuận hợp tác giữa CapitaLand Development và Vinhomes đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nhà phát triển bất động sản uy tín, hướng tới phát triển các dự án quy mô lớn.
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh, sở ngành và địa phương phối hợp nghiêm túc rà soát lại các dự án, tính toán để khi triển khai phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra tại Kỳ họp thứ 8 là ban hành văn bản pháp luật chỉ quy định vấn đề theo đúng thẩm quyền của Quốc hội, không luật hóa các vấn đề thuộc thông tư, nghị định…
Trung tâm hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng được triển khai nhằm thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng tiên tiến ở Việt Nam.
Điều 58 Luật Nhà ở 2023, từ 1/8/2024, thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định theo hồ sơ thiết kế và thời gian sử dụng thực tế nhà chung cư theo kết luận kiểm định của cơ quan có thẩm quyền.
Để đạt mục tiêu về phát triển nhà ở xã hội, nhiều địa phương như Hải Phòng, Bắc Ninh, Bình Dương,... đã đẩy mạnh thu hút đầu tư và đốc thúc các doanh nghiệp khởi công sớm hàng loạt dự án quy mô lớn.
Trong năm 2023, Bộ Xây dựng sẽ hoàn thiện hệ thống dữ liệu toàn quốc về quy hoạch phát triển đô thị; thu hút đầu tư nước ngoài vào thị trường bất động sản, khắc phục lệch pha cung-cầu sản phẩm.
Công điện của Thủ tướng nêu rõ trong thời gian vừa qua, thị trường bất động sản và hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ, rủi ro.
Theo Bộ Xây dựng, nhu cầu về nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp của các địa phương giai đoạn 2021-2030 là khoảng 2,6 triệu căn trong khi mục tiêu đề ra là hoàn thành khoảng 1,8 triệu căn hộ.
Số lượng dự án chậm triển khai ở Bà Rịa-Vũng Tàu khá nhiều, điển hình là tại thành phố Vũng Tàu với những dự án lưu cữu mấy chục năm, bị xem như “khối u” mãn tính gây bức xúc cho người dân.
Thủ tướng yêu cầu thống nhất một đầu mối thực hiện các thủ tục lập, phê duyệt dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp tại các địa phương, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu.
Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 xác định tổng nhu cầu vốn phát triển nhà ở Hà Nội là khoảng 880.000 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn ngân sách khoảng 11.700 tỷ đồng.
Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 xác định tổng nhu cầu vốn phát triển nhà ở Hà Nội là khoảng 880.000 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn ngân sách khoảng 11.700 tỷ đồng.
Thông tin từ Bộ Xây dựng cho biết trong quá trình đầu tư, một số dự án khu đô thị trên địa bàn quận Hoàng Mai (thành phố Hà Nội) hạ tầng chưa đồng bộ, nhiều ô đất còn để trống, chưa triển khai.