Theo giới phân tích, trong 10 năm tới, các nước châu Á sẽ được trang bị những tên lửa truyền thống bay xa và nhanh hơn, sát thương lớn hơn và tinh vi hơn bao giờ hết.
Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định: "Chính sách của chúng tôi với Triều Tiên là kêu gọi một cách tiếp cận thực tế, cởi mở và sẽ thăm dò ngoại giao với Triều Tiên để đạt được những tiến bộ thực chất..."
Báo cáo của Mỹ đánh giá, nhiều khả năng Triều Tiên và Iran đang tiếp tục hợp tác trong việc phát triển tên lửa, thậm chí là cả các vấn đề hạt nhân, song vẫn chưa rõ quy mô hợp tác.
Nga muốn ưu tiên thời gian thảo luận về vấn đề gia hạn START 3, vốn sẽ hết hiệu lực đầu năm 2021, tuy nhiên Mỹ cho rằng đề tài này chỉ nên chiếm thời lượng hạn chế trong cuộc tham vấn.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này đã quyết định ngừng tuân thủ Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), nhằm đáp trả quyết định tương tự từ phía Mỹ.
Ông Ahmad Vahidi - cựu Bộ trưởng Quốc phòng Iran, cho biết phiên bản mới của hệ thống tên lửa phòng thủ S-300 do nước này phát triển đạt độ chính xác cao hơn so với phiên bản gốc của Nga.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ hy vọng sớm có chuyến thăm Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan tới chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Ghasemi khẳng định cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng nước này đang hợp tác với Triều Tiên trong chương trình phát triển tên lửa, là “vô lý.”
Trong một phản ứng được cho là thách thức Mỹ, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố nước này "không cần ai cho phép" để phát triển tên lửa.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết ngày 19/4, tại cuộc họp với sự tham gia của các thứ trưởng ngoại giao và quốc phòng Nhật Bản và Canada ởTokyo, hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác chống khủng bố.