Thực tế ngày càng cho thấy cuộc bầu cử sắp tới tại Thái Lan về cơ bản là cuộc đối đầu giữa các chính đảng ủng hộ dân chủ và các lực lượng thân quân đội.
Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc bầu cử vào ngày 24/3. Đây sẽ là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi giới tướng lĩnh quân đội lật đổ chính phủ dân cử hồi năm 2014 sau khi bùng phát các cuộc biểu tình bạo lực.
Toà phúc thẩm Thái Lan tuyên phạt 12 tháng tù giam đối với ông Jatuporn Prompan, lãnh đạo Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống độc tài - phe Áo đỏ, vì tội phỉ báng và vu cáo cựu Thủ tướng Abhisit.
Các lãnh đạo của Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống độc tài thuộc phe Áo Đỏ đã chỉ trích chính quyền quân sự Thái Lan vì việc thông báo phát hiện kho vũ khí được cho là có liên quan đến phe này.
Tòa án bác vụ kiện chống cựu Thủ tướng nước này Abhisit Vejjajiva vì ra lệnh trấn áp đẫm máu những người biểu tình phản đối chính phủ của ông vào năm 2010 khiến hơn 90 người thiệt mạng.
Giới phân tích trong và ngoài Thái Lan đều có chung nhận định rằng việc bà Yingluck Shinawatra bỏ trốn ra nước ngoài không có nhiều ảnh hưởng lâu dài đến đảng Pheu Thai.
An ninh đã được thắt chặt tại thủ đô Bangkok và các tỉnh trong những ngày qua trong bối cảnh Tòa án Tối cao Thái Lan chuẩn bị tuyên án đối với cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra vào ngày 25/8 tới.
Thái Lan cấm Mặt trận dân chủ thống nhất chống độc tài (UDD) - phe Áo Đỏ tiến hành các hoạt động tưởng niệm những người biểu tình bị thiệt mạng trong cuộc trấn áp của quân đội ngày 10/4/2010.
Thủ lĩnh Áo Đỏ Wuthipong Kochathamakun bị buộc tội phỉ báng hoàng gia hồi tháng 4/2014 và đã bỏ trốn sang Lào, đồng thời được cho là liên quan đến vụ tàng trữ vũ khí, âm mưu ám sát lãnh đạo Thái Lan.
Cảnh sát Thái Lan cho biết đã phá một âm mưu sát hại thủ tướng nước này sau khi tịch thu kho vũ khí của thủ lĩnh phe Áo đỏ Wuthipong Kochathamakun, nhân vật đang lẩn trốn kể từ khi xảy ra đảo chính.
Cuộc tuần hành do phong trào Bersih tổ chức, với đỉnh điểm là sự kiện tập trung của khoảng 20.000 người tại khu vực trước tòa Tháp đôi tại thủ đô Kuala Lumpur, đã kết thúc vào chiều 19/11.
Sáng 11/10, Tòa án Hình sự thủ đô Bangkok của Thái Lan đã hủy chế độ tại ngoại hầu tra đối với thủ lĩnh Mặt trận Thống nhất vì Dân chủ chống Độc tài (UDD - phe Áo Đỏ) Jatuporn Prompan.
Theo Đại tướng Pongsapat Pongcharoen ngày 15/8, loạt vụ đánh bom làm 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương ở miền Nam nước này là do duy nhất một đối tượng chủ mưu.
Đến 20 giờ ngày 7/8, đã có 94% số phiếu của cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp mới nước này được kiểm với kết quả 61,45% số phiếu ủng hộ, trong khi chỉ có 38,55 % số phiếu phản đối.
Tổng cộng 19 thủ lĩnh của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD), hay còn gọi là phe Áo Đỏ tại Thái Lan, đã bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm tụ họp chính trị.
Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận mà Đại học Bangkok vừa công bố, gần 90% số người được hỏi nói rằng họ có ý định đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp mới của Thái Lan.
Cuộc "đấu khẩu" trên mạng xã hội của hai phe Áo Vàng và Áo Đỏ đã khiến Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và trật tự (NCPO) và Ủy ban Bầu cử (EC) của Thái Lan lúng túng.
Phe Áo Đỏ đã chuyển đến Ủy ban Nhân quyền quốc gia Thái Lan đơn yêu cầu điều tra việc chính quyền quân sự đóng cửa các trung tâm giám sát mà phe này lập ra.