Phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Với 94,36% số phiếu bầu đồng ý, ông Trương Hải Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.
Phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ảnh 1Tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Trương Hải Long. (Nguồn: baochinhphu.vn)

Ngày 3/10, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1165/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Trước đó, ngày 19/9, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ bảy (chuyên đề) bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2025) đối với ông Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Với 94,36% số phiếu bầu đồng ý, ông Trương Hải Long được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.

[Ông Lê Hoàng Hải giữ chức phó chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu]

Ông Trương Hải Long (sinh năm 1976, quê xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), Thạc sỹ Luật; Cao cấp Lý luận chính trị, chuyên viên cao cấp quản lý nhà nước. Ông đã kinh qua các chức vụ: Phó Vụ trưởng; Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức (Bộ Nội vụ).

Từ tháng 6/2021, ông giữ chức Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trước khi được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục