Những trận mưa xối xả làm nước sông Kasaba ở tỉnh Nam Kivu tràn bờ gây lũ lụt diện rộng; hơn 100 người chết, nhiều người bị thương trong khi các nỗ lực cứu trợ khó khăn do địa hình hiểm trở.
Tổng thống Angola cho biết lệnh ngừng bắn phải bao gồm chấm dứt mọi hành động thù địch chống lại dân thường và mọi nỗ lực chiếm giữ các vị trí mới trong khu vực xung đột.
Các nhà lãnh đạo khu vực châu Phi kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức" và khôi phục các tuyến đường tiếp tế ở CHDC Congo, trong bối cảnh phiến quân M23 được cho là đã tiến về Bukavu.
LHQ nêu bật tình hình nhân đạo tồi tệ và kêu gọi quốc tế cần phải có "hành động khẩn cấp và phối hợp" để ngăn chặn giao tranh hiện nay giữa phiến quân M23 do Rwanda hậu thuẫn và lực lượng Congo.
Ít nhất 2 binh sỹ Nam Phi thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng súng cối vào căn cứ của quân sự của Nam Phi tại Cộng hòa dân chủ Congo vào chiều 14/2.
Phiến quân M23 và nhóm vũ trang Mai-Mai Wazalendo đã đụng độ tại làng Bukombo ở tỉnh Bắc Kivu, vùng Đông Bắc CHDC Congo, 11 thi thể được tìm thấy sau khi M23 rút khỏi khu làng.
Tuyên bố cho biết Hội đồng Bảo an lên án mạnh mẽ việc phiến quân M23 gia tăng các cuộc tấn công ở tỉnh Bắc Kivu (CHDC Congo) trong những tháng gần đây.
Chuyến bay mang theo 35 tấn hàng viện trợ, bao gồm lều, nệm và thiết bị y tế, đây là chuyến bay viện trợ đầu tiên trong chương trình viện trợ qua đường hàng không của EU giúp người dân thành phố Goma.
Cầu hàng không nhân đạo sẽ vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo về y tế, thực phẩm cũng như nhiều mặt hàng khẩn cấp khác tới thành phố Goma, miền Đông của Cộng hòa Dân chủ Congo.
Phiến quân M23 đã bác bỏ cáo buộc của Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo liên quan vụ tấn công trực thăng khiến một nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc thiệt mạng.
Hai nhân viên Liên hợp quốc đã thương vong khi chiếc máy bay trực thăng chở họ trong hành trình tới Goma, thủ phủ của tỉnh Nord-Kivu, bị phiến quân tấn công ngày 5/2.
Quân đội CHDC Congo cho biết nhóm phiến quân M23 đã tiến hành các vụ tấn công mà gần đây nhất là vụ sát hại dã man 50 dân thường vào ngày 30/11 ở ngôi làng Kishishe; nhóm M23 phủ nhận cáo buộc này.
Tuyên bố cho biết không có hành động quân sự nào được Rwanda thực hiện để đáp trả và chiếc máy bay phản lực trên đã quay trở lại Cộng hòa Dân chủ Congo.
Người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ cho biết MONUSCO sẽ tiếp tục bảo vệ dân thường và sát cánh cùng quân đội của nước này ngăn chặn phiến quân M23 và các nhóm vũ trang khác ở miền Đông.
AU bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình an ninh xấu đi ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo và kêu gọi tất cả các bên thiết lập một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, tôn trọng luật pháp quốc tế.
CHDC Congo đã trục xuất Đại sứ Rwanda tại Kinshasa Vincent Karenga giữa lúc nhóm phiến quân M23 - vốn bị CHDC Congo cáo buộc do Rwanda hậu thuẫn - đạt được những bước tiến mới ở miền Đông nước này.
Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Cộng hòa Dân chủ Congo phát động tấn công vào quân nổi dậy, những kẻ sát hại ít nhất 42 dân thường tại ngôi làng Kamango.