Philippines nối lại hoạt động tuần tra tại bãi cạn Scarborough

Ngày 7/11, Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines thông báo sử dụng 2 tàu, trong đó có một tàu do Nhật cung cấp, để nối lại hoạt động tuần tra ở bãi cạn Scarborough tranh chấp với Trung Quốc.
Philippines nối lại hoạt động tuần tra tại bãi cạn Scarborough ảnh 1Các ngư dân nước ngoài bị hải quân Philipin ngăn chặn ngoài bãi cạn Scarborough. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AP đưa tin, ngày 7/11, Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines thông báo đã sử dụng 2 tàu, trong đó có một tàu do Nhật Bản cung cấp, để nối lại hoạt động tuần tra tại bãi cạn Scarborough tranh chấp với Trung Quốc.

Người phát ngôn lực lượng trên Armand Balilo cho hay hai tàu tuần tra đã được triển khai đến bãi cạn Scarborough tuần trước.

Ông còn cho biết Philippines có kế hoạch tiến hành tuần tra định kỳ vùng biển ngoài khơi phía Tây Bắc nước này.

Trung Quốc đã giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough năm 2012 sau cuộc đối đầu căng thẳng với các tàu của Chính phủ Philippines.

Sau đó, Trung Quốc không cho người Philippines đến đánh cá ở khu vực này.

Tuy nhiên mới đây, ngư dân Philippines lại được phép tiếp cận bãi cạn này sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte gặp giới chức Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục