Philippines tuyên bố sẽ thay đổi lịch sử đối đầu với Thái Lan

Đối đầu với ứng cử viên số một cho ngôi vô địch Thái Lan - đội tuyển đã đánh bại Philippines trong cả 14 lần gặp nhau diễn ra suốt 32 năm qua, ông Dooley hiểu rằng thử thách cho mình là cực kỳ lớn.
Philippines tuyên bố sẽ thay đổi lịch sử đối đầu với Thái Lan ảnh 1Ông Dooley muốn thay đổi lịch sử 14 trận toàn thua của Philippines trước Thái Lan. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên Thomas Dooley tin rằng tuyển Philippines đang tràn đầy quyết tâm đánh bại ứng cử viên số một Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2014 sau 14 thất bại liên tiếp suốt 32 năm lịch sử.

“Azkals” đã giành hai thắng lợi tại vòng bảng với tỷ số 4-1 trước Lào và 4-0 trước Indonesia. Họ chỉ chịu một thất bại 1-3 trước chủ nhà bảng A Việt Nam nhưng vẫn giành quyền vào bán kết AFF Cup. Đối thủ của Philippines sẽ là ứng cử viên số một cho ngôi vô địch Thái Lan.

Dù vậy, ông Dooley vẫn tỏ ra tự tin: “Thái Lan áp dụng một lối chơi tương tự Việt Nam. Đó sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng. Tôi hiểu cảm giác của các cầu thủ sau những trận đấu kiểu như vậy (trận gặp Việt Nam). Khi bạn thua trận đấu đó, bạn sẽ khát khao hướng tới trận cầu kế tiếp”.

“Philippines đã có một tuần nghỉ. Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ có một màn thể hiện hoàn toàn khác. Đội tuyển Philippines sẽ mang tới những gì tốt nhất. Màn trình diễn của chúng tôi ở hai trận ra quân là hoàn hảo. Nhưng trước Việt Nam, có thể họ quá tốt, hoặc có thể chúng tôi đã không lái được trận đấu theo ý mình. Philippines đã thua”.

Lượt đi cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Philippines sẽ được tổ chức tại sân Rizal Memorial ở thủ đô Manila hôm 6/12. Đối thủ của Philippines hiện là đội duy nhất toàn thắng tại AFF Cup 2014. Họ đánh bại hai nhà vô địch Singapore (2-1) và Malaysia (3-2) trước khi đè bẹp Myanmar (3-0) ở lượt trận cuối bảng B.

Philippines tuyên bố sẽ thay đổi lịch sử đối đầu với Thái Lan ảnh 2Đây là kỳ bán kết AFF Cup thứ ba liên tiếp của bóng đá Philippines. (Ảnh: AFF)

Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ Philippines khi họ đã toàn thua trong cả 14 lần gặp nhau giữa hai đội kể từ năm 1972. 6/14 trận đấu ấy diễn ra trong khuôn khổ AFF Cup. Huấn luyện viên hiện tại của Thái Lan, Kiatisuk “Zico” Senamuang, cũng từng ghi bàn vào lưới Philippines trong hai trận đấu vào năm 1996 và 2000.

Thử thách cho Dooley là cực lớn: “Bán kết với Thái Lan là trận cầu phải thắng của Philippines. Nếu chúng tôi thể hiện phong độ cao nhất, chúng tôi có thể khiến giấc mơ chiến thắng trở thành sự thật. Tôi tin rằng các cầu thủ của mình đủ khả năng làm được điều đó. Tôi nghĩ Philippines đã không thể đánh bại Thái Lan trong 14 trận. Vậy đây là lúc Philippines phải thay đổi điều đó”.

Philippines chuẩn bị gia hạn hợp đồng với ông Dooley

Giám đốc thể thao Dan Palami của tuyển quốc gia Philippines tiết lộ Liên đoàn bóng đá Philippines đang tính tới chuyện tưởng thưởng cho huấn luyện viên Dooley một bản hợp đồng mới sau thành tích ấn tượng tại vòng bảng AFF Cup 2014.

Ông Palami chia sẻ: “Tôi gửi gắm niềm tin tới huấn luyện viện - người đã đưa tuyển Philippines tới một đẳng cấp khác. Quá trình ấy sẽ không sụp đổ chỉ bởi một tai nạn (trận thua Việt Nam)”.

“Tôi nghĩ tới các trận đấu tập, nghĩ tới sự chuẩn bị cụ thể và tỉ mỉ của đội tuyển. Điều đó đã giúp ích cho màn thể hiện của Philippines trên sân. Huấn luyện viên luôn sẵn sàng đối diện với thử thách. Ông ấy đã thay đổi hệ thống tiền vệ và hàng thủ để đạt tới kết quả hiện tại. Đó là lý do tôi đề nghị Liên đoàn bóng đá Philippines PFF gia hạn hợp đồng với ông ấy”.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục