Không khí hào hùng của ngày tiếp quản Thủ đô đã được tái hiện tại không gian bích họa phố Phùng Hưng. Đây cũng là nơi diễn ra triển lãm tư liệu về lịch sử Hà Nội giai đoạn 1947-1954.
Nhìn lại những dự án tái thiết đô thị của Hà Nội thời gian qua cho thấy cộng đồng luôn là trung tâm hướng đến, lợi ích của cộng đồng luôn được đặt lên hàng đầu.
Trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch, nhiều khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố ra mắt các chương trình, sản phẩm du lịch mới cũng như tổ chức các hoạt động hấp dẫn nhằm thu hút du khách.
Các không gian văn hóa đa sắc màu được hình thành tại Hà Nội, nhiều mảng màu cũ được hồi sinh khiến cho Thủ đô thêm sinh động, cân bằng giữa cũ mới, giữa truyền thống và hiện đại.
Điểm đặc biệt của chợ hoa Tết truyền thống là chỉ họp một lần duy nhất trong năm, bắt đầu từ ngày 15 đến ngày 30 tháng Chạp và càng gần Tết thì càng đông vui, tấp nập.
Tối 6/9, tại phố Bích họa Phùng Hưng, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội đã khai mạc Tết Trung Thu truyền thống năm 2019, với nhiều hoạt động trưng bày, tương tác tại các điểm di tích trong khu Phố cổ Hà Nội.
Khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, phố bích họa Phùng Hưng, phố đi bộ Trịnh Công Sơn, phố sách 19/12... được coi là không gian sáng tạo văn hóa nghệ thuật lớn của Hà Nội.
Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 11 tiếp tục là một mùa giải bội thu, tôn vinh những tác giả tận tâm và những tác phẩm, việc làm, ý tưởng tận hiến vì sự phát triển của Thủ đô.