Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu Hội hữu nghị Lào-Việt

Ngày 25/11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước đã tiếp đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào-Việt Nam.

Ngày 25/11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào-Việt Nam do ông Vilayvong Bouddakham, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Lào-Việt Nam dẫn đầu nhân dịp đoàn sang thăm làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước hoan nghênh đoàn đến Việt Nam; bày tỏ vui mừng được biết trong chuyến thăm, đoàn đã làm việc với Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Lào để kiểm điểm sự hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua và bàn kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.

Đây là cách làm truyền thống cần được tiếp tục duy trì, qua đó, hai bên triển khai các hoạt động hiệu quả nhằm vun đắp và tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào là mối quan hệ đặc biệt, thiêng liêng không thể so sánh.

Lịch sử cách mạng hai nước đã chứng minh, nếu không có tình đoàn kết đặc biệt đó thì hai nước không có được thắng lợi hoàn toàn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay. Nhiệm vụ của hai bên là tiếp tục vun đắp, gìn giữ và phát triển mối quan hệ quí báu này, nhất là thế hệ trẻ.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao các hoạt động mà Hội hữu nghị hai nước đã tổ chức trong “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2012,” trong đó nổi bật là Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt-Lào lần thứ III và việc xuất bản Đặc san “Việt-Lào trong trái tim tôi" bằng tiếng Việt và tiếng Lào. Phó Chủ tịch nước mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục phát huy những thành công này.

Ông Vilayvong Bouddakham cảm ơn Phó Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp và những đánh giá quí báu của Phó Chủ tịch nước đối với các hoạt động của Hội Hữu nghị hai bên.

Ông Vilayvong Bouddakham bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành công của Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thời gian qua; tin tưởng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới.

Ông Vilayvong Bouddakham khẳng định, nhân dân Lào không bao giờ quên, trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của nhân dân Việt Nam.

Ông Vilayvong Bouddakham nhất trí với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trong thời gian tới, Hội hữu nghị Việt Nam-Lào và Hội hữu nghị Lào-Việt Nam cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc thúc đẩy và tăng cường quan hệ hữu nghị nhân dân giữa hai nước, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong quảng đại quần chúng nhân dân, nhất là thế trẻ hai nước về mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diệnViệt Nam- Lào. /.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục