Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc Tết tại Quảng Ngãi

Quảng Ngãi đã kịp thời chuyển quà Tết của Chủ tịch nước đến các gia đình chính sách, hộ nghèo; trích ngân sách hơn 10 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc Tết tại Quảng Ngãi ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 25/1, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã về thăm, chúc Tết, tặng quà một số cơ quan, đơn vị tại tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi gặp gỡ lãnh đạo tỉnh, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân báo cáo sơ lược về những kết quả đạt được của tỉnh trong công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, công tác đảm bảo an ninh-quốc phòng, an sinh xã hộị tại địa phương.

Trong năm qua, kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ngãi có những kết quả khả quan, với tăng trưởng kinh tế năm 2021 là 6,05%, quy mô nền kinh tế đạt 96.000 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 24.192 tỷ đồng (đạt 152% kế hoạch được giao). Quảng Ngãi trở thành một trong những tỉnh phát triển nhất ở khu vực miền Trung.

Công tác an sinh xã hội được tỉnh quan tâm, chăm lo chu đáo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đặc biệt trong dịp Tết. Tỉnh cũng kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cao, đảm bảo sức khỏe và tính mạng cho người dân, không để đứt gãy chuỗi sản xuất.

[Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc Tết tại Cao Bằng]

Tỉnh đã kịp thời chuyển quà Tết của Chủ tịch nước đến các gia đình chính sách, hộ nghèo; trích ngân sách hơn 10 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn để mọi nhà, mọi người có một cái Tết đầm ấm, đầy đủ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi đã đạt được năm qua. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương phát huy đoàn kết, nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiếp tục phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh cho nhân dân; thực hiện nghiêm túc, đúng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ để triển khai các chương trình hiệu quả nhất, sớm khôi phục phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đưa các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước vào cuộc sống; quan tâm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh có một cái Tết đầy đủ, ấm cúng...

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin tới địa phương những kết quả quan trọng trong hoạt động của Quốc hội, Chính phủ.

Trước thềm năm mới, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chúc Tết và tặng quà Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã đi thăm, chúc Tết, tặng quà cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Đức Phổ, các huyện Mộ Đức, Ba Tơ, Minh Long và tặng 800 suất quà cho nhân dân các địa phương trên; tặng 200 suất quà cho trẻ em nghèo tại thị xã Đức Phổ và các huyện Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục