Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, Việt Nam hiện là đối tác với nhiều nước trên thế giới. Do đó, việc điều hành tỷ giá không chỉ nhìn vào một đồng tiền mà phải tính đến rất nhiều đồng tiền khác.
Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng có nợ xấu trên 3% phải báo cáo về Ngân hàng Nhà nước cũng như đề ra phương án giải quyết.
Việc điều hành tỷ giá theo hướng linh hoạt hơn phù hợp với bối cảnh thương mại và đầu tư quốc tế, sẽ luân chuyển nhanh hơn và mạnh hơn sau hàng loạt các hiệp định thương mại tự do đã được ký kết.
Theo Phó Thống đốc, nếu giá dầu tăng trở lại thì lạm phát cũng tăng theo và trong việc điều hành chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước cũng không chủ quan trước diễn biến của lạm phát.
Phó Thống đốc cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã chuẩn bị đầy đủ các giải pháp, công cụ cần thiết và sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp để ổn định tỷ giá và thị trường trong biên độ đề ra.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ nay đến cuối năm, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục sẽ điều hành tỷ giá trong phạm vi biên độ 2% như đã đề ra từ đầu năm.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, việc mua bán, sáp nhập là biện pháp mạnh nhằm tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém, đồng thời cảnh báo trách nhiệm của các cổ đông trong việc quản trị, điều hành.
Những điểm sáng trong hoạt động ngân hàng về điều hành lãi suất, tỷ giá trong năm qua được kỳ vọng tiếp tục góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, nâng cao niềm tin của thị trường và của nhà đầu tư.
Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục cho vay ngoại tệ đối với dự án sản xuất hàng xuất khẩu của doanh nghiệp và doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đến hết năm 2015.