Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.
Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế.
Nho Quan được công nhận chuẩn nông thôn mới trước 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra và cũng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
Về sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, ngành, Chính phủ xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm và đã triển khai với quyết tâm cao, tinh thần quyết liệt và bám sát chủ trương, quy định của Đảng và QH.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề xuất tăng cường hơn nữa hợp tác chuỗi cung ứng giữa OECD và Đông Nam Á theo phương châm ổn định, bền vững, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và cùng có lợi.
Tại Phiên họp này, Chính phủ tập trung thảo luận, cho ý kiến 4 dự án Luật hết sức quan trọng, có phạm vi điều chỉnh rộng và tác động lớn đến phát triển KT-XH, nhất là dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn còn diễn biến phức tạp, công tác phòng ngừa tội phạm ở một số địa phương còn để xảy ra một số vụ phạm tội có tính chất nghiêm trọng.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt-Nhật phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thực chất trong thời gian qua, trong đó có quan hệ giữa các địa phương hai nước.
Đại sứ Phạm Sao Mai nhận định về ý nghĩa của chuyến thăm Trung Quốc và chủ trì Phiên họp lần thứ 14 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược sâu rộng, tin cậy, quan trọng hàng đầu; mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực.
Trong hai ngày diễn ra Hội nghị quốc tế về Tương lai châu Á, các nhà lãnh đạo chính trị, kinh tế và các học giả sẽ lắng nghe quan điểm của các nhà lãnh đạo về các vấn đề khu vực và quốc tế.
Tại FOA 2022, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh sẽ đưa ra các đề xuất nhằm phát huy vị thế và vai trò của châu Á, từ đó đóng góp vào phục hồi và phát triển, thịnh vượng chung toàn cầu.
Công trình có tổng mức đầu tư trên 34 tỷ đồng, được thực hiện theo nguyên tắc giữ nguyên hiện trạng, hạn chế bêtông hóa, chỉ đầu tư những hạng mục thật sự cần thiết.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị các nhiệm vụ cũng như nguồn vốn trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia không được trùng lặp nhằm tránh gây lãng phí.
Lộc Ninh là vùng đất phên dậu quan trọng phía Tây Nam của Tổ quốc, giàu truyền thống cách mạng đã được tạo dựng, bồi đắp bằng trí tuệ, ý chí, sự cống hiến, hy sinh của nhiều thế hệ.
Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của quý hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư sãi, nhân sỹ trí thức và đồng bào Khmer trong quá trình phát triển của đất nước, xây dựng Sóc Trăng.
Trong quý 1 năm 2022, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành tập trung vào nghiên cứu, chỉnh sửa các vướng mắc liên quan đến các quy định pháp luật trong các nghị định, thông tư liên quan đến đầu tư.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tháo gỡ về cơ chế tài chính, nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các địa phương không cân đối đủ ngân sách, địa phương ở vùng sâu, vùng xa.
Văn phòng Chính phủ quyết tâm nỗ lực ngay từ những ngày đầu năm, nâng cao chất lượng công việc, xứng tầm yêu cầu nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh lưu ý mục tiêu tiếp tục giảm ba tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương từ 5-10% là nhiệm vụ hết sức nặng nề khi mọi hoạt động trở lại bình thường.