Phó Thủ tướng tiếp Chuyên gia độc lập của LHQ

Ngày 26/8, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã tiếp xã giao bà Sepulveda, Chuyên gia độc lập của Liên hợp quốc về nhân quyền và đói nghèo.
Tại buổi tiếp bà MagdalenaSepulveda, Chuyên gia độc lập của Liên hợp quốc về nhân quyền và đóinghèo thăm Việt Nam ngày 26/8, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao PhạmGia Khiêm khẳngđịnh chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là đảm bảo quyền con người.

Phó Thủ tướng nói sau ngày độc lập, người dân Việt Nam mong muốn có cuộc sốngtốt hơn về mọi mặt. Việt Nam quyết tâm tiếp tục đảm bảo ngày một tốt hơn cácquyền con người thông qua việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng và triểnkhai các chính sách, biện pháp cụ thể, có cơ chế thực hiện phù hợp, tăng cườngsự tham gia của người dân.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc Nhà nước thúc đẩy xóa đói, giảm nghèo cũng nhằm mụcđích trên. Việt Nam được cộng đồng quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc, đánh giá là mộttrong số các nước đang phát triển đã đạt được những thành tựu nổi bật về xóađói, giảm nghèo và đạt Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ về giảm 1/2 tỷ lệ ngườinghèo, sớm 10 năm so với hạn đề ra.

Ngay từ năm 2002, tỷ lệ nghèo ở Việt Nam đãgiảm một nửa, còn dưới 30% so với gần 60% năm 1993, và hiện nay là trên 10%. Cáclãnh đạo Liên hợp quốc cho rằng Việt Nam có nhiều kinh nghiệm tốt để chia sẻ với các nước.

Phó Thủ tướng cho rằng có nhiều bài học về thành công trên của Việt Nam, trongđó có quyết tâm, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, ý thức trách nhiệm trongthực hiện của chính quyền các cấp, có kế hoạch thực hiện cụ thể, phát huy sựtham gia của người dân, đồng thời có sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng quốc tế.

Bà Sepulveda cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã mời bà vào thăm, đánh giá cao nhữngthành tựu ấn tượng của Việt Nam trong xóa đói, giảm nghèo, chia sẻ những đánhgiá về các thách thức trong việc xóa đói, giảm nghèo trong thời gian tới.

Bàcũng đã trao đổi một số vấn đề trong lĩnh vực hoạt động củamình. Tuy còn những thách thức trong thời gian tới, nhưng chuyên gia này cho rằngđiều quan trọng là Việt Nam đã có quyết tâm và đã nhận thức rõ được các tháchthức này.

Nhận lời mời của Chính phủ Việt Nam, bà MagdalenaSepulveda, Chuyên gia độc lập của Liên hợp quốc về nhân quyền và đóinghèo thăm Việt Nam từ ngày 23-31/8/2010.

Bà Sepulveda được bổ nhiệm từ năm 2008, với nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá vàđưa ra các khuyến nghị liên quan đến mối quan hệ giữa công tác xóa đói, giảmnghèo với việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Để hoàn thành nhiệm vụ này,Chuyên gia độc lập tiến hành nhiều hoạt động, trong đó có việc nghiên cứu, đithăm các nước để tìm hiểu các thông tin liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.