HLV Blanc: Đội nào cũng muốn đánh bại Paris Saint-Germain

Phỏng vấn Blanc: Đội nào cũng muốn đánh bại Paris Saint-Germain

Trả lời phỏng vấn trước thềm trận đấu với Ajax, huấn luyện viên Laurent Blanc cho biết "đội nào cũng muốn đánh bại chúng tôi, đấy là chuyện bình thường."
Phỏng vấn Blanc: Đội nào cũng muốn đánh bại Paris Saint-Germain ảnh 1Huấn luyện viên Laurent Blanc rất cởi mở với cánh báo chí (Ảnh: HQM/Vietnam+)

Đội bóng nhà giàu nước Pháp Paris St Germain sẽ mở đầu chiến dịch Champions League mùa 2014-2015 bằng trận đấu trên sân của Ajax Amsterdam. Có mặt tại Pháp tuần trước, cộng tác viên của Vietnam+ đã tham dự một buổi họp báo của PSG và tham gia phỏng vấn trực tiếp huấn luyện viên Laurent Blanc.

Blanc, ông có cảm thấy sợ hãi không khi chứng kiến Aurier gục ngã và co giật trên sân trong trận đấu gần đây của tuyển Cote d'Ivoire?

Laurent Blanc: Đầu tiên thì tôi sợ. Tôi không hiểu anh ấy có ngất ngay từ khi còn khi ở trên không hay không nhưng khi anh ấy ngã xuống sân, bị co giật thì ai cũng sợ và nghĩ đến nhiều điều tồi tệ nhất, nhưng cuối cùng, theo kết luận của bác sĩ thì pha va chạm ấy không qúa nguy hiểm.

Anh ấy đã trở về đội, đã có kết quả chiếu chụp và mọi thứ đều tốt, anh ấy đã có thể tập luyện được nhưng các bác sỹ còn muốn làm thêm một số xét nghiệm nữa và chúng ta còn phải chờ thêm một thời gian ngắn.

Thế còn Thiago Silva, anh ấy thế nào, ngày nào thì anh ấy có thể quay lại?
 
Laurent Blanc: Anh ấy khỏe, quá trình hồi phục tốt, nhưng đưa ra ngày trở lại chính xác thì không đơn giản. Lúc đầu người ta đánh giá anh ấy vắng mặt 4 tuần, đến hôm nay là 4 tuần 3 ngày nhưng anh ấy vẫn chưa thể trở lại được, tuy nhiên chắc chắn cuối tuần này anh ấy đã có thể bắt đầu trở lại sân.

Thế còn Davìd Luiz thế nào, chấn thương nhẹ thôi chứ?

Laurent Blanc: Không, cũng không nhẹ. David tự làm đau mình, có thể anh ấy vào bóng trong một tư thế không chuẩn, anh bị đau ở xương và cơ. Tuy nhiên cũng không phải là một chấn thương quá tệ.

Anh ấy chơi ngày mai chứ?

Laurent Blanc: Không chắc chắn lắm nhưng cũng như Silva, có thể cuối tuần là quay lại tập được.

Đối mặt với những chấn thương và các vấn đề khác, ông có tính đến những cải tổ lớn về mặt tổ chức đội hình không?

Laurent Blanc: Cải tổ lớn à? Sao lại phải cải tổ, chúng tôi vẫn còn đến 15 cầu thủ vẫn còn đá tốt, có cầu thủ ở đội tuyển quốc gia, phải phục vụ đội tuyển, có nhiều cầu thủ thì không. Có cầu thủ đá nhiều từ đầu mùa, có những cầu thủ vẫn chưa ra sân nhưng nói chung là chúng ta mới bắt đầu mùa giải, có thể cần phải tổ chức, tính toán nhưng không có gì cần phải cải tổ cả.

Trong tình hình mà cả Thiago Silva và David Luiz bị chấn thương, sự lựa chọn ở hàng thủ của ông là Marquinhos, ông đánh giá thế nào về sự tiến bộ và vị thế của anh ấy hiện tại trong đội?

Laurent Blanc: Anh ấy tiếp tục tiến bộ theo cái đà của mình kể từ khi đến PSG. Đấy là một cầu thủ nghiêm túc, tiến bộ nhanh và đặc biệt có tinh thần thi đấu không thể chê trách. Năm ngoái, với chấn thương của Silva, anh ấy và Alex đá hết trận này qua trận khác. Chúng tôi nhận thấy đã thật sáng suốt khi kiên quyết muốn có anh ấy trong đội. Đó là một người trẻ đáng giá trong đội hình PSG.

Trong giai đoạn vừa qua PSG có rất nhiều cầu thủ chơi cho các tuyển quốc gia, đó là một rủi ro, ông làm thể nào để giải quyết mối lo về sự rủi ro này?
 
Laurent Blanc: Sao lại gọi là rủi ro, tôi thấy may mắn khi có các cầu thủ lớn, là nòng cốt của các tuyển quốc gia. Họ đá cho tuyển, đi từ lục địa này sang lục địa khác để phục vụ tổ quốc, đấy là chuyện bình thường, là logic, là thói quen của các câu lạc bộ lớn.
 
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ trở về, có người về thứ Ba, thứ Tư tuần trước; có người vừa về hôm cuối tuần; có người đã sẵn sàng có người chưa nhưng chúng tôi phải tiếp tục sống với thực tế này, và vượt qua nó. Cũng vì thế mà chúng tôi có các cầu thủ trẻ, luôn ở đây luôn sẵn sàng trong trường hợp các cầu thủ chính thức không chơi được.

Còn về Yohan Cabaye, anh ấy chơi với tuyển Pháp và trở về muộn, anh ấy có đủ điều kiện thể lực để chơi chính thức không?

Laurent Blanc: Cũng không muộn. Anh ấy về cùng thời gian với các cầu thủ trong tuyển Pháp khác như Matuidi. Tất nhiên do điều kiện mỗi đội trong World Cup, có đội xong sớm, có đội xong muộn. Đá World Cup thì ai cũng muốn đá càng lâu càng tốt, tốt cho tuyển Pháp là chúng ta đi khá xa. Lúc nào xong thì họ về. Khi họ về đã có nhiều người đã luyện tập rồi, như các cầu thủ Italy đá xong sớm về luyện tập sớm. Nhưng những người về sau cũng tập tốt. Họ luân phiên nhau và cả đội vẫn đạt kết quả tốt.

Ông có thể đưa ra một đánh giá chung về Cabaye từ khi đến PSG? Anh ấy có ở trình độ mà ông mong đợi?

Laurent Blanc: Có chứ, nhưng anh ấy phải cạnh tranh mạnh mẽ cho vị trí chính thức.Anh ấy còn phải làm việc để chứng minh mình.

Ông có ngạc nhiên về Monaco và Lyon đang đứng cuối bảng?

Laurent Blanc: Tình hình của họ hiện tại cũng không phải là đáng lo ngại cho họ, đó là những đội bóng lớn. Tất cả mới chỉ bắt đầu và họ còn thời gian để trở lại là chính mình.

Thời gian này PSG sẽ phải đá 7 trận trong 20 ngày, ông có lo lắng không?

Laurent Blanc: Chính xác là 21 ngày, nhưng tôi không lo. Với cầu thủ thì được đá trận còn hứng thú hơn là luyên tập chạy. Nhưng muốn đá tốt thì phải chuẩn bị tốt. Chúng ta bắt đầu một cuộc marathon các trận đấu nhưng chúng tôi có đội hình để đương đầu, chỉ cần đừng có chấn thương thêm nhiều nữa. Tất cả chúng tôi đều đang rất háo hức với giai đoạn căng thẳng đầu tiên của mùa bóng.

Thủ môn Sirigu vừa gia hạn hợp đồng, theo ông anh ấy đã vươn tới cái ngưỡng mà ông mong đợi và anh ấy đã có thể là người kế tiếp thay thế xúng đáng cho Buffon chưa? (câu hỏi của một phóng viên Italy)

Laurent Blanc: Câu thứ hai thì anh biết rõ hơn tôi có lẽ, anh là người Italy, anh theo sát các cầu thủ Italy. Còn về phần câu hỏi đầu tôi nghĩ rằng anh ấy là người tiến bộ rất nhiều. Từ khi đến Paris anh ấy đã chứng minh và khẳng định lại tài năng mà người ta trông đợi từ anh. Hiện tại anh ấy vẫn tiếp tục tiến bộ trong ở số khía cạnh.

Ví dụ?

Laurent Blanc: Ra vào bóng bổng, chơi bóng bằng chân chẳng hạn.

Anh ấy có trong top 5 các thủ môn châu Âu?

Laurent Blanc: Tôi chẳng cần đến top 5 hay không, nếu anh ấy chơi tốt và hoàn thành mục tiêu chúng tôi định ra.

Thế có phải là một trong những thủ môn hàng đầu không?

Laurent Blanc: Tôi nghĩ rằng anh ấy là một trong những thủ môn hàng đầu trong giải vô địch Pháp, còn mỗi giải có những tiêu chí riêng và phải thay đổi để phù hợp khó có thể so sánh. Nếu muốn xếp hạng tôi để các anh có lẽ có năng lực hơn để làm cái công việc xếp hạng này.

Phỏng vấn Blanc: Đội nào cũng muốn đánh bại Paris Saint-Germain ảnh 2Ajax là thách thức đầu tiên của PSG tại Champions League mùa này. (Nguồn: Getty Images)

Ajax có thể gây lo ngại cho PSG về khía cạnh nào trong trận đấu tới?

Laurent Blanc: Đội nào cũng có thể gây lo ngại cho PSG, nhưng cái chính là chúng tôi cũng có thể gây lo ngại cho bất cứ đội nào. Đội nào cũng muốn đánh bại chúng tôi, đấy là chuyện bình thường. Chúng tôi biết điểm mạnh và yếu của mình và đến Ajax với quyết tâm hạn chế điểm yếu, phát huy mặt mạnh để chiến thắng.

Laurent, về Pastore, ông có nghĩ rằng anh ấy đang khiến tuyến giữa PSG trở nên ngột ngạt hơn không vì sức cạnh tranh?

 

Laurent Blanc:

Người ta để ý đến anh ấy vì anh ấy chơi tốt. Thật lòng, đấy không phải là vấn đề gì cả. Mong rằng anh ấy tiếp tục chơi tốt, và đừng có thấy ngại gì cả. Thú thật là tôi khá đau đầu để chọn ra 11 cầu thủ xuất quân trong số các cầu thủ giỏi như thế. Nhưng điều đấy là vấn đề mà huấn luyện viên nào cũngchỉ mong được gặp. Việc luyện tập tốt bắt đầu mang lại kết quả cho anh ấy. Anh ấy có kỹ thuật tuyệt vời, và sẽ luôn như thế, nhưng thể lực thì không luôn luôn là như vậy. Tôi nghĩ vị trí của anh ấy tốt nhất là không phải tiền đạo, nhưng đừng có quá xa chỗ các tiền đạo và vòng cấm đối phương. Đấy là chỗ mà anh ấy trở nên hữu ích cho đồng đội.

Marco Verrati mới được gia hạn hợp đồng, và giờ lại gia hạn nữa, ông có nghĩ là anh ấy có vị trí vững chắc ở tuyến giữa PSG không?

Laurent Blanc: Thế à, lại gia hạn nữa à ? (cười) Anh ấy gia hạn bao nhiêu lần rồi? Cầu thủ Italy là như thế mà. Các anh cười về chuyện gia hạn của anh ấy vì lần này là lần thứ ba rồi nhỉ? Với tài năng của anh ấy thì chúng tôi còn muốn gia hạn nữa, lần này là một năm lần sau có thể là nhiều nữa, không có vấn đề gì cả.

Với sự tiến bộ của Marquinhos, ông có nghĩ là sẽ có sự thay đổi ở tuyến hậu vệ, sẽ có sự thay đổi về sự xếp hạng thứ tự các hậu vệ của ông không, hay vẫn luôn luôn là hai hậu vệ "khủng" là lựa chọn đầu tiên?

Laurent Blanc: Hai hậu vệ khủng à? Họ ở đâu rồi? Họ chấn thương phải không? Chính vì thế mà cần có những người như Marquinhos, và đó là bóng đá.Bóng đá không có thứ tự xếp hạng nào cả. Chúng tôi đưa vào sân cầu thủ tốt nhất cho mỗi vị trí ở mỗi thời điểm, không có ưu tiên ai cả.

Về vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng, Paris không dẫn đầu, ông có lo lắng không? Có mục tiêu gì không?

Laurent Blanc: Mục tiêu của tôi là thắng từng trận một. Thắng trận thì sẽ xếp hạng tốt hơn, đợt vừa rồi thắng một trận hay hai trận chúng tôi lên xếp thứ hai từ vị trí thứ 11 trước đấy. Hiện tại thì bảng xếp hạng chưa có ý nghĩa gì, nhưng chúng tôi đặt mục tiêu thắng từng trận và khi đó sẽ không phải nghĩ đễn chuyện mình ở đâu trên bảng xếp hạng.

Phỏng vấn Blanc: Đội nào cũng muốn đánh bại Paris Saint-Germain ảnh 3PSG đang sống dựa vào Ibrahimovic. (Nguồn: Getty Images)

Về Zlatan, ông có xem hai trận gần đây của Thụy điển, với cú đánh cùi chỏ của anh ấy không? Ông có lo ngại anh ấy sẽ nhận án phạt của FIFA? Ông nghĩ gì về pha phạm lỗi, ông có xem nó không? Ông có cho rằng đó là bản tính của Zlatan?

Laurent Blanc: Tôi có xem các pha ghi bàn của anh ấy. Tôi không xem trận đấu mà xem tóm tắt các trận dấu của anh ấy, tôi thấy người ta nói nhiều hơn đến các bàn thắng của anh ấy. Anh có xem các bàn thắng của anh ấy không? Anh có khi nào nổi cáu không? (Phóng viên trả lời “Có”). Thế thì anh ấy cũng thế, ai trong chúng ta cũng thế, nhất là trong các trận đấu có nhiều áp lực. Khi bị kích thích thậm chí bị chơi xấu, ai cũng có thể nổi cáu.Tất nhiên tôi không khuyến khích, nhưng quả thật những cầu thủ tài năng thì càng có tính cách mạnh. Anh ấy đủ trưởng thành để kiềm chế mình.

Xem trên sân thì anh ấy có vẻ bạo lực lắm, nhưng mới đây khi Alpha Blondy (ca sỹ nổi tiếng dòng nhạc Reggea) là khách mời đến PSG, Zlatan đã tặng áo riêng cho ông ta và nói mình là người hâmn mộ của dòng Reggea. Nghe buồn cười nhỉ, Zlatan thì hợp với vẻ bạo lực hơn là ra vẻ sành điệu, yêu thương và chuộng hòa bình của Reggea nhỉ?

Laurent Blanc: Mỗi người có cuộc sống riêng của mình, và anh ta nghe thứ nhạc mà anh ta thích, không có gì buồn cười cả. Này lần sau tôi đố anh gặp anh ấy và hỏi thẳng anh ấy câu vừa rồi nhé! Anh ấy cũng như chúng ta thôi, nhưng còn là vô địch taekwondo đấy (cười). Anh nhớ hỏi anh ấy nhé./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục