[Photo] Người Trung Quốc bắt đầu vào mùa đào đông trùng hạ thảo
Hàng chục nghìn người đã đến huyện Tạp Đa thuộc tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc để bắt đầu mùa đào đông trùng hạ thảo.
Ngày 16/5, hàng chục nghìn người đã đến huyện Tạp Đa thuộc tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc để bắt đầu mùa đào đông trùng hạ thảo. (Nguồn: chinanews.com)
Những người du mục này đang tìm đông trùng hạ thảo. (Nguồn: chinanews.com)
Theo wikipedia, tên gọi đông trùng hạ thảo xuất phát từ quan sát khi thấy vào mùa Hè một loại nấm mọc chồi từ đầu con sâu nhô lên khỏi mặt đất. Vào mùa Đông thì nhìn cặp cá thể này giống con sâu (côn trùng), còn đến mùa Hè thì chúng trông giống một loài thực vật (thảo mộc) hơn. (Nguồn: chinanews.com)
Kiểm tra chứng minh thư nhân dân tại điểm khai thác đông trùng hạ thảo. (Nguồn: chinanews.com)
Dù được biết đến sau khi nghiên cứu thành công phương pháp nuôi cấy đông trùng hạ thảo, Ngô Kim Lai vẫn không quên những tháng ngày lang thang kiếm sống.
Tiến sỹ khoa học Phạm Văn Nhạ đã nuôi cấy thành công nấm đông trùng hạ thảo trên nhộng tằm và môi trường nhân tạo gồm gạo lức trộn với sản phẩm nhộng tằm.
Đề tài khoa học về nuôi cấy đông trùng hạ thảo của tiến sỹ Trương Bình Nguyên được đánh giá rất cao bởi đông trùng hạ thảo là loại đông dược rất quý hiếm chỉ sinh trưởng ở độ cao từ 3.500m trở lên.
Nông trại sẽ trình diễn từ khâu nhân giống, nuôi trồng và sản xuất đông trùng hạ thảo một cách công khai và người tiêu dùng có thể trực tiếp theo dõi việc sản xuất, chế biến đông trùng hạ thảo.