Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hồng, chủ cơ sở bánh mì Hồng Vân, do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, gây ra vụ ngộ độc khiến 203 người phải nhập viện.
Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả với doanh thu gần 1.800 tỷ đồng.
Phủ Tây Hồ không chỉ mang trong mình giá trị lịch sử truyền thống Việt, mà còn là điểm đến văn hóa tín ngưỡng linh thiêng để người dân Thủ Đô và tứ xứ về đây cầu một năm mới bình an, thuận lợi.
Ngày 9/2 (12 tháng Giêng năm Ất Tỵ), đông đảo người dân Thủ đô và du khách đến Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) để dâng lễ, cầu bình an đầu Xuân mới trong dịp lễ Rằm tháng Giêng.
Các ngôi chùa, đền, phủ nổi tiếng linh thiêng ở trung tâm Thủ đô được nhiều người dân chọn đến thắp hương làm lễ trong ngày đầu đi làm sau dịp nghỉ Tết.
Quận Tây Hồ là một tập hợp những vùng đất bao bọc quanh Hồ Tây, với khí hậu mát mẻ, đất đai trù phú, cùng nhiều làng cổ lâu đời với những nghề thủ công truyền thống mang đậm dấu ấn đồng bằng Bắc Bộ.
Chùa Hà mặc dù không hề thờ bất cứ nhân vật nào có điển tích liên quan đến tình yêu, nhưng kỳ lạ thay nơi đây lại trở thành chốn cầu duyên, đặc biệt thu hút các bạn trẻ.
Hàng nghìn người dân tranh thủ giờ nghỉ trưa của ngày thứ Hai đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết để đến Phủ Tây Hồ (Hà Nội) thắp hương, dâng lễ cầu mong một năm Quý Mão bình an, phát đạt.
Thấy có nhiều du khách đi lễ chùa sơ hở trong việc bảo quản tài sản (để điện thoại trong túi xách, túi đeo hoặc túi áo khoác ngoài), nên Dũng nảy sinh ý định trộm cắp và thực hiện trót lọt 9 vụ.
Hà Nội đã thực hiện kiểm tra 19 điểm di tích và lễ hội trên địa bàn thành phố nhằm nắm tình hình và chấn chỉnh công tác tổ chức, quản lý di tích, lễ hội và công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Tại thủ đô Hà Nội, hầu hết các đền, chùa, phủ đã mở cửa như chùa Quán Sứ, Trấn Quốc, Vạn Niên, Tảo Sách, Phúc Khánh, phủ Tây Hồ... đều khá đông người đến tham quan, đi lễ.
Mặc dù đã có lệnh cấm tụ tập đông người, nhưng tại một số điểm chùa chiền trên địa bàn thành phố Hà Nội, người dân vẫn tụ tập khấn vái từ bên ngoài, không tuân thủ yêu cầu về giãn cách.
Sáng 12/5, bất chấp chỉ thị tạm dừng các hoạt động tín ngưỡng tại các điểm tôn giáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, một số người dân Thủ đô vẫn đến lễ ngay trước cổng các đền, chùa.
Phó giáo sư Trần Đắc Phu cho hay trong những lễ hội có quá đông người, nếu trong số đông đó có người nhiễm COVID-19 sẽ dễ lây nhiễm với số ca trong cộng đồng rất lớn và rất khó truy vết nhanh...
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định đóng cửa các di tích, đình chùa, tôn giáo để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan và bùng phát trong cộng đồng.
Sự tích về ông trâu vàng cạnh Hồ Tây vừa nhắc nhớ về ý nghĩa con trâu trong đời sống của người Việt, vừa giúp lý giải tại sao hồ Tây còn được gọi là hồ Kim Ngưu.
Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý yêu cầu quận Tây Hồ làm rõ trách nhiệm báo chí phản ánh trong hôm nay (19/8) có rất đông người dân đổ về Phủ Tây Hồ đi lễ và yêu cầu không để xảy ra sự việc tương tự.
Tại phiên họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 19/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý thông tin trên địa bàn thành phố đã ghi nhận thêm một ca nghi nhiễm SARS-CoV-2.
Trong bối cảnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, những dòng người vẫn chen nhau đến lễ Phủ Tây Hồ dù Hà Nội đã có nhiều văn bản, chỉ đạo tạm dừng các hoạt động tập trung đông người.