Hội đồng xét xử quyết định giảm án cho cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng cùng một số bị cáo sau khi hậu quả vụ án đã được khắc phục triệt để và các bị cáo thành khẩn, ăn năn hối cải.
Vụ án được đưa ra xét xử phúc thẩm do có kháng cáo của Trương Mỹ Lan và 27 bị cáo; trong đó bị cáo Lan kháng cáo toàn bộ nội dung bản án liên quan về các tội như “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."
Kết luận điều tra xác định bị cáo Lê Thị Dung đã quy đổi các nội dung học cao cấp lý luận chính trị, trực Hè... ra tiết dạy để thanh toán tiền thừa giờ trái quy định của pháp luật trên 103 triệu đồng.
Phán quyết của một tòa án sơ thẩm đưa ra hồi tháng 4/2021 cho rằng chính phủ Mỹ yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc trên các phương tiện giao thông trong thời kỳ dịch COVID-19 hoành hành là bất hợp pháp.
Xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt Nguyễn Thái Luyện tù chung thân, Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Luyện) 30 năm tù, Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) 27 năm tù.
Trước đó, tại phiên sơ thẩm, cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị Tòa án nhân dân thành phố tuyên phạt ba năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ."
Quan điểm Viện Kiểm sát là Công ty Nhật Cường phải nộp 221 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để sung công quỹ nhà nước; 13 bị cáo phạm tội "Buôn lậu" không phải liên đới nộp lại khoản này.
Đối với kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Văn Hiến, ngoài những tình tiết giảm nhẹ như án sơ thẩm đã ghi nhận, trong giai đoạn phúc thẩm, luật sư của bị cáo đã cung cấp nhiều tài liệu mới.
Vụ án được dư luận rất quan tâm vì bị cáo Lương Hữu Phước sau khi bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đã nhảy lầu tự tử trong khuôn viên tòa.
Sau phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm và 7 đồng phạm, có ba bị cáo làm đơn kháng cáo gồm Vũ Thị Thùy Dương, Đinh Thị Hồng Hương và Trần Thị Thu Hồng.
Tòa án cấp cao mở phiên phúc thẩm xét xử hai cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng là Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến cùng 18 bị cáo khác có đơn kháng cáo trong vụ thâu tóm nhà, đất công sản ở Đà Nẵng.
Sau khi vụ án xét xử sơ thẩm, có 11/14 bị cáo làm đơn kháng cáo, đều đề nghị Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội xét xử lại vụ án theo trình tự phúc thẩm và xem xét khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.
Sau 1 ngày xét xử, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận định hành vi của bị đơn Grab là có sai phạm và việc này có liên quan tới thiệt hại của nguyên đơn Vinasun.
Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho rằng còn một số vấn đề cần xác minh, làm rõ, nên đã quyết định tạm dừng phiên xử phúc thẩm, ngày mở lại phiên tòa sẽ thông báo sau.
Hôm nay (18/4), Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội sẽ bắt đầu phiên xét xử phúc thẩm vụ án Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank).
Sáng 18/7, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ thảm sát 6 người trong một gia đình tại tỉnh Bình Phước đã diễn ra tại Tòa án nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh sau nhiều lần tạm hoãn.
Sau khi khảo sát địa điểm chuẩn bị xét xử phúc thẩm thảm sát 6 người tại Bình Phước, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định tạm hoãn xét xử.